Sông có khúc, người có lúc…

Trưa nay, trên đường ra nhà xe để đi Vĩnh Long, mình ngồi sau một chiếc xe ôm công nghệ. Sài Gòn vẫn đông đúc như mọi ngày, xe cộ nối nhau trên những con đường quen thuộc. Khi đi ngang đường Lý Thái Tổ, Quận 10, mình bất chợt nhìn thấy một hàng người đang đứng chờ trước một quán cơm nhỏ.

Điều khiến mình chú ý là mọi người xếp hàng rất ngay ngắn. Có những bác đã lớn tuổi, những người đàn ông ăn mặc giản dị, người mang theo túi xách, người lặng lẽ đứng chờ đến lượt. Phía trước là một quán cơm xã hội mang tên Nụ Cười 1, nơi có những suất cơm dành cho bà con còn nhiều khó khăn.

Nhưng điều khiến mình thật sự xúc động lại là dòng chữ trên tấm băng rôn treo ngay cửa quán:

“Sông có khúc, người có lúc… Bà con hãy thoải mái vào ăn, chúng tôi vui mừng đón tiếp.”

Mình đọc đi đọc lại câu ấy.

Sông có khúc, người có lúc…

Chỉ mấy chữ thôi mà chứa đựng biết bao sự thấu hiểu.

Cuộc đời vốn chẳng ai biết trước được ngày mai. Hôm nay mình có công việc ổn định, có một mái nhà, có đủ tiền để chọn món ăn mình thích. Nhưng biết đâu, ở một khúc quanh nào đó của cuộc sống, mọi thứ có thể đổi thay. Một cơn bệnh, một lần mất việc, một biến cố bất ngờ cũng đủ khiến một người từng vững vàng phải chật vật với những điều bình thường nhất.

Và khi ấy, điều người ta cần đôi khi chỉ là một bữa cơm tử tế, cùng một ánh nhìn không khiến họ cảm thấy mình thấp kém.

Mình đặc biệt thương cách những người làm quán chọn lời để nói với bà con.

Họ không nhấn mạnh rằng mình đang giúp đỡ ai. Họ bảo mọi người cứ thoải mái vào ăn, bởi họ vui mừng được đón tiếp.

Hai chữ vui mừng nghe sao mà ấm áp.

Một bữa cơm có thể giúp người ta no lòng trong vài giờ. Nhưng một lời mời chân thành có khi còn giữ lại cho người nhận điều quý giá hơn, đó là lòng tự trọng và cảm giác mình vẫn được trân quý giữa cuộc đời này.

Nhìn hàng người đứng chờ, mình chợt nghĩ, mỗi người ở đó hẳn đều có một câu chuyện riêng. Có thể họ từng trải qua những tháng ngày đủ đầy, cũng có thể đã quen với cuộc sống vất vả từ lâu. Mình không biết, và cũng chẳng cần biết. Bởi hoàn cảnh hôm nay đâu thể nói hết giá trị của một con người.

Giữa một thành phố rộng lớn, nơi ai cũng có những cuộc mưu sinh riêng, vẫn có những cánh cửa mở ra mỗi ngày để đón những người xa lạ bằng một bữa cơm và một lời mời ấm áp.

Thật đẹp biết bao.

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Mình chỉ kịp chụp lại vài tấm hình qua một khoảnh khắc rất ngắn trên đường, nhưng câu nói ấy cứ ở lại trong lòng.

Sông có khúc, người có lúc…

Nghe như một lời nhắc rằng khi cuộc sống đang thuận lợi, mình hãy biết trân trọng những gì đang có. Và khi gặp một người đang ở đoạn đường khó khăn, xin đừng vội nhìn họ bằng ánh mắt thương hại hay phán xét.

Bởi chẳng ai có thể đi hết một đời mà dám chắc mình sẽ chẳng bao giờ cần đến sự nâng đỡ của người khác.

Trưa nay, trên đường về miền Tây, mình đã bắt gặp một hình ảnh rất đẹp của Sài Gòn.

Một hàng người đứng chờ bữa cơm. Một cánh cửa rộng mở. Và một câu nói đủ ấm để người ta bước vào mà không phải ngại ngần.

Mình không biết ai là người đã nghĩ ra câu chữ trên tấm băng rôn ấy. Nhưng thật lòng, mình muốn gửi đến họ, cùng những người đang âm thầm duy trì những bữa cơm nghĩa tình này, một lời cảm ơn.

Cảm ơn vì đã nhắc mình nhớ rằng, giữa bao điều lớn lao mà người ta thường nói về lòng tốt, đôi khi sự tử tế chỉ giản dị là biết mời một người đang khó khăn vào ăn cơm, bằng tất cả sự trân trọng.