Ngủ đi em, rồi mai trời sẽ sáng

NGỦ ĐI EM, RỒI MAI TRỜI SẼ SÁNG

Ngủ đi em, đêm đã quá khuya rồi,

Ngoài phố vắng, sương rơi đầy mái nhỏ.

Có những phận đời đi qua giông gió,

Tuổi thơ buồn thiếu một tiếng à ơi.

Ngủ đi em, đừng khóc nữa, em ơi,

Dẫu cuộc sống còn bao điều cay đắng.

Có những đứa trẻ lớn lên thầm lặng,

Chưa một lần được trọn vẹn yêu thương.

Có những em ngủ bên cạnh vệ đường,

Manh áo mỏng giữa đêm dài lạnh giá.

Thèm bữa cơm, thèm một lời của mẹ,

Thèm mái nhà có cha đợi chiều hôm.

Có những em chưa kịp lớn đã buồn, Đã biết đói, biết lo từng bữa sống. Giữa phố thị bao ánh đèn lấp lánh, Một góc đời vẫn lạnh lẽo, cô đơn.

Ngủ đi em, rồi đêm sẽ qua nhanh, Mong giấc mộng có một miền êm ấm. Có bàn tay dịu dàng khi trời lạnh, Có tiếng cười thay nước mắt đêm sâu.

Ước cuộc đời bớt những cảnh thương đau, Để trẻ nhỏ không còn lang thang nữa. Được đến lớp, được vui đùa trước cửa, Được lớn lên trong tình nghĩa con người.

Ngủ đi em, đừng sợ nhé, em ơi, Đâu phải hết những tấm lòng nhân ái. Giữa cuộc đời vẫn còn bao bàn tay, Sẵn lòng đến khi một người cần giúp.

Ngủ đi em, xin đêm dài dịu xuống, Cho những đời thơ bé được bình yên. Đừng để tuổi thơ chỉ toàn nước mắt, Mà thiếu đi hơi ấm của tình thương.

Ngủ đi em, rồi mai nắng sẽ lên, Mong cuộc sống bớt những điều nghiệt ngã. Để mỗi đứa trẻ sinh ra trên đời, Đều có một mái nhà và tiếng mẹ.

Tình Ca