Đời người, có lẽ điều đáng quý nhất sau cùng không nằm ở việc mình đã kiếm được bao nhiêu…
Đời người, có lẽ điều đáng quý nhất sau cùng không nằm ở việc mình đã kiếm được bao nhiêu tiền, có được địa vị gì hay sở hữu những gì, mà là khi ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn còn thật nhiều kỷ niệm khiến lòng mình ấm áp và bất giác mỉm cười.
Một cái ôm của người thân trong ngày trở về. Một bữa cơm giản dị mà cả nhà có mặt đông đủ. Một lời cảm ơn chân thành, một cuộc gặp gỡ tình cờ, hay những buổi chiều chẳng có chuyện gì đặc biệt, chỉ ngồi bên nhau, kể vài câu chuyện cũ mà thấy vui.
Những điều ấy, khi đang có, đôi khi mình chẳng để ý nhiều. Chỉ đến lúc thời gian đi qua, một vài người không còn bên cạnh, một vài nơi chốn đã đổi thay, mình mới hiểu có những khoảnh khắc bình thường lại trở thành ký ức quý giá nhất của một đời người.
Mình nghĩ, thành công của một cuộc đời còn là khi nhìn lại chặng đường đã qua, ta không phải mang theo quá nhiều điều nuối tiếc. Đã biết dành thời gian cho những người thương yêu, biết nói lời cảm ơn khi còn có thể, biết nhận lỗi khi mình sai và không để những giận hờn kéo dài đến mức chẳng còn cơ hội làm lành.
Tất nhiên, sống trên đời làm sao tránh được những lần lỡ dở. Ai cũng có những quyết định chưa đúng, những lời chưa kịp nói, những cuộc gặp tưởng còn nhiều dịp mà hóa ra đã là lần cuối. Có những điều dù muốn cũng chẳng thể quay lại để sửa chữa.
Nhưng mình tin rằng, một cuộc đời ý nghĩa không đòi hỏi chúng ta phải sống hoàn hảo. Chỉ cần qua mỗi lần vấp ngã, mình hiểu thêm một chút về bản thân, biết trân trọng những gì đang có và đối xử với cuộc đời bằng một tấm lòng rộng lượng hơn.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Những điều hôm nay mình đang xem là quen thuộc, biết đâu mai này lại là những điều mình nhớ nhất.
Vậy nên, khi còn có thể, hãy dành cho nhau một cuộc gọi, một lời hỏi thăm, một cái nắm tay. Hãy chụp thêm những tấm hình, lưu lại những chuyến đi, những bữa cơm, những cuộc gặp gỡ. Và đôi khi, cũng hãy đặt điện thoại xuống để thật sự có mặt trong khoảnh khắc mình đang sống.
Đừng đợi đến khi mọi thứ đủ đầy mới cho phép bản thân vui vẻ. Bởi một buổi sáng thức dậy còn khỏe mạnh, được nghe tiếng chim ngoài hiên, nhìn thấy ánh nắng qua cửa sổ, được làm công việc mình yêu thích và biết rằng đâu đó vẫn có người nhớ đến mình, đã là những điều đáng để biết ơn.
Rồi sẽ đến một ngày, mỗi chúng ta đều phải khép lại hành trình của riêng mình. Tiền bạc, danh vọng và những điều từng khiến mình bận lòng cũng sẽ ở lại. Còn tình yêu thương đã trao đi, những ký ức đẹp và dấu ấn mình để lại trong lòng người khác sẽ tiếp tục được gìn giữ theo những cách rất riêng.
Mình mong rằng khi ấy, nhìn lại cuộc đời, chúng ta có thể mỉm cười thật nhẹ. Không phải vì đã có tất cả, mà vì đã biết sống, biết yêu thương, biết tha thứ và không bỏ quên những niềm vui giản dị trên đường đời.
Cuộc sống chỉ cho mình một lần đi qua những năm tháng này. Vậy thì khi còn được sống, hãy sống sao cho mỗi ngày đều có một điều đáng nhớ, một người đáng thương và một lý do để mỉm cười.
Cái ta có ấy là những nụ cười
Khi vẫn còn trên cuộc đời tươi đẹp
Để thanh thản khi kiếp người dần khép
Chẳng nghĩ nhiều lời phán xét thế nhân.
Mong bạn và mình, dù đang ở chặng đường nào của cuộc đời, cũng luôn giữ được trong tim những điều ấm áp, để một ngày nhìn lại, thấy những năm tháng đã qua thật đáng quý.
Bình an nhé, bạn!
Tình Ca