Sẽ có những đoạn đường trong cuộc đời, mình vừa bước đi vừa lau nước mắt. Có những chuyện…
Sẽ có những đoạn đường trong cuộc đời, mình vừa bước đi vừa lau nước mắt. Có những chuyện đã cố gắng rất nhiều vẫn chẳng được như mong muốn, có những nỗi buồn chẳng biết kể cùng ai, và cũng có những ngày chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút để lòng mình bớt nặng nề.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ dần qua. Có thể không phải ngày mai, cũng chẳng phải theo cách mình từng mong đợi. Chỉ là sau một khoảng thời gian, khi ngoảnh đầu nhìn lại, những điều từng khiến mình mất ngủ cả đêm đã không còn làm lòng mình đau như trước.
Mình nghĩ, đôi khi điều khiến con người mệt mỏi nhất là cứ mãi giữ những chuyện đã qua, cố tìm lời giải cho những điều không thể hiểu hết, tiếc nuối những gì không còn thuộc về mình và tự trách bản thân vì những lựa chọn ngày cũ.
Cuộc sống vốn đã có nhiều điều phải lo, mình đâu cần làm khó lòng mình thêm nữa.
Chuyện gì đã hết lòng mà vẫn không thành, hãy học cách chấp nhận. Người nào đã chọn rời đi, hãy để họ bình yên trên con đường của họ. Những điều chưa thể hiểu, cứ để thời gian trả lời. Và những lỗi lầm của chính mình, sau khi đã nhận ra và sửa đổi, cũng nên được khép lại bằng một chút bao dung.
Có những chuyện nhìn lại vẫn buồn, nhưng mình không còn oán trách. Có những kỷ niệm vẫn nhớ, nhưng nhớ bằng một tâm thế nhẹ nhàng hơn. Đó cũng là một cách để trưởng thành.
Mong rằng dù đã đi qua những tháng ngày thế nào, chúng ta vẫn giữ được một trái tim ấm áp, một cái nhìn rộng lượng và một nụ cười hiền với cuộc đời.
Bởi sau cùng, bình an đâu phải là chưa từng rơi nước mắt, mà là sau những lần như thế, mình vẫn có thể mỉm cười và bước tiếp.