Sống biết đủ, lòng sẽ thảnh thơi
SỐNG BIẾT ĐỦ, LÒNG SẼ THẢNH THƠI
Đời người như mây trôi,
Tháng năm qua vội vã.
Còn thức dậy mỗi ngày,
Là thêm một món quà.
Sống thuận theo tự nhiên,
Giữ lòng mình thanh thản.
Dẫu cuộc đời đổi thay,
Đừng tự làm mình nặng.
Giận thì đừng giận mãi,
Chuyện gì cũng sẽ qua.
Một lời nói nhẹ nhàng,
Đôi khi gần nhau lại.
Vui thì cứ vui thôi,
Đừng quên đời thay đổi.
Hôm nay trời nắng đẹp,
Mai có thể mưa rơi.
Giàu đâu cần giàu lắm,
Đủ sống đã là vui.
Tiền nhiều mà lòng nặng,
Cũng chẳng được thảnh thơi.
Danh vọng như mây nổi,
Đến rồi lại bay xa.
Đừng vì lời khen ngợi,
Mà quên mất chính ta.
Lợi lộc đừng tham hết,
Biết nhường một phần thôi.
Có khi điều mình bớt,
Là niềm vui cho người.
Ăn vừa no, vừa đủ,
Quý những bữa cơm nhà.
Món ngon đâu cần đắt,
Ấm lòng bởi có nhau.
Nhà đâu cần rộng lắm,
Chỉ cần đủ yêu thương.
Một hiên nhà có nắng,
Cũng thành chốn vấn vương.
Đi thì đừng quá vội,
Đời đâu phải cuộc đua.
Chậm một chút để thấy,
Hoa nở giữa nắng mưa.
Làm thì làm vừa sức,
Biết nghỉ lúc mỏi mòn.
Việc đời luôn còn đó,
Sức khỏe quý hơn vàng.
Nhàn cũng đừng nhàn quá,
Cứ làm chút việc vui.
Chăm cây, đọc vài trang sách,
Cho ngày thêm tiếng cười.
Rồi đến một ngày kia,
Nhìn lại bao năm tháng.
Điều quý nhất đời mình,
Là lòng còn trong sáng.
Sống ung dung, tự tại,
Biết đủ giữa cuộc đời.
Chẳng cần chi quá lớn,
Cứ bình dị mà vui.
Tình Ca