Người chú đạp xe qua những buổi sáng Sài Gòn…
NGƯỜI CHÚ ĐẠP XE QUA NHỮNG BUỔI SÁNG SÀI GÒN…
Hơn 7 giờ sáng, chú lại đạp xe ngang qua đoạn đường quen thuộc bên kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè.
Mình không biết chú tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu. Nhìn dáng vẻ, mình đoán chú khoảng trên dưới 70 tuổi. Vậy mà đã mấy năm nay, hình ảnh chú trên chiếc xe đạp ấy cứ xuất hiện đều đặn trong những buổi sáng của mình.
Mình thường ngồi uống cà phê ở một quán gần bờ kè. Từ chỗ ngồi có thể nhìn ra đường, thấy xe cộ qua lại, thấy mọi người bắt đầu một ngày mới. Và trong những gương mặt đi ngang, có một người chú mà mình dần nhận ra, dù hai chú cháu chưa từng quen biết.
Có hôm mình đạp xe dọc theo con kênh thay vì ngồi cà phê, lại bắt gặp chú ở một góc đường. Chú dựng xe rồi tập vài động tác thể dục. Những cử động nhẹ nhàng, chậm rãi, trông rất tự nhiên. Có những buổi sáng trời lất phất mưa, mình vẫn thấy chú đến.
Điều khiến mình có thiện cảm là dáng vẻ khỏe khoắn và gương mặt hiền hậu của chú. Mỗi lần nhìn thấy, mình lại nghĩ bụng: Mong sao nhiều năm nữa, chú vẫn còn đủ sức khỏe để vui với những buổi sáng như thế này.
Sáng nay, chú lại đạp xe ngang qua. Mình lấy điện thoại chụp vài tấm hình, như muốn giữ lại một hình ảnh đã quá quen thuộc mà trước giờ chỉ lặng lẽ nhìn theo.
Nghĩ về chú, mình thấy quý sự kiên trì trong những thói quen nhỏ. Đạp xe một đoạn đường, vận động đôi tay đôi chân, hít thở không khí buổi sớm, rồi thong thả trở về. Chẳng cần phải tập thật nhiều hay cố gắng hơn sức mình. Điều đáng quý là biết chăm sóc bản thân bằng những việc phù hợp và duy trì được niềm vui ấy qua năm tháng.
Mình cũng hiểu rằng khi tuổi đã cao, sức khỏe mỗi người mỗi khác. Có cô chú còn đi bộ, đạp xe được, nhưng cũng có người chỉ ngồi ngoài hiên ngắm nắng, chăm vài chậu cây, đi lại đôi chút trong nhà, hoặc cần người thân dìu đỡ. Mỗi hoàn cảnh đều đáng được cảm thông và trân trọng. Chỉ cần còn tìm được một niềm vui nhỏ trong ngày, còn biết nâng niu sức khỏe theo khả năng của mình, đã là điều rất đáng quý rồi.
Sài Gòn buổi sáng có biết bao hình ảnh mà mình gặp rồi quên. Riêng người chú đạp xe này, không hiểu sao mình nhớ rất lâu.
Có lẽ vì giữa những đổi thay của thành phố, mình vẫn thấy một thói quen đẹp được gìn giữ qua nhiều năm. Một người xa lạ, chẳng nói với mình lời nào, nhưng lại khiến mình thêm yêu những buổi sáng bình thường.
Nếu một ngày nào đó có dịp gặp chú khi chú dừng xe nghỉ ngơi, mình muốn đến chào chú một tiếng, hỏi thăm đôi câu.
Còn sáng nay, từ góc cà phê quen thuộc, mình chỉ thầm chúc chú luôn mạnh khỏe, bình an, và còn thật nhiều buổi sáng vui vẻ bên chiếc xe đạp của mình.
Chúc các cô chú, các bác và mọi người một ngày mới an lành. Mong ai cũng có những niềm vui riêng, vừa sức mình, để mỗi ngày trôi qua đều có điều gì đó đáng mong chờ.
Tình Ca