Nhìn những chiếc ghe chầm chậm qua lại, tự nhiên mình nghĩ về những chuyến đi trong cuộc…

Nhìn những chiếc ghe chầm chậm qua lại, tự nhiên mình nghĩ về những chuyến đi trong cuộc đời.

Có những năm tháng mình cứ mải miết bước về phía trước. Bận rộn với công việc, những dự định, những điều muốn làm và cả những thứ muốn có. Cứ nghĩ rằng đi được càng xa, đạt được càng nhiều thì cuộc sống sẽ càng hạnh phúc.

Nhưng rồi có những lúc ngồi yên như thế này, mình lại tự hỏi: Sau bao nhiêu năm cố gắng, điều gì thật sự khiến lòng mình vui và bình yên?

Thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng. Những nơi từng đi qua có thể đã đổi khác, những người từng thân thương có khi chẳng còn gặp lại. Có những chuyện ngày trước mình xem là rất quan trọng, bây giờ nghĩ lại chỉ thấy nhẹ tênh. Còn những điều giản dị từng vô tình bỏ qua, càng về sau lại càng thấy quý.

Mình vẫn nghĩ, sống thì phải có ước mơ, có trách nhiệm và không ngừng cố gắng. Nhưng cũng cần dành thời gian để tận hưởng những gì mình đang có, quan tâm đến người mình thương và chăm sóc chính bản thân mình.

Như dòng sông trước mặt, ngày ngày vẫn chảy. Mỗi chuyến ghe có một hành trình riêng, đâu nhất thiết phải hơn nhau về tốc độ hay đi đến cùng một bến.

Cuộc đời mình cũng vậy. Cứ đi con đường mình đã chọn, làm những điều có ý nghĩa và đừng quên ngắm nhìn những điều đẹp đẽ trên đường.

Bởi sau cùng, một cuộc đời đáng sống đâu chỉ được tính bằng những gì mình đạt được, mà còn bằng những ngày tháng mình đã thật sự vui, thật sự thương và thật sự bình yên.