Sau này già, mình vẫn vậy nhé em…

Sau này già, mình vẫn vậy nhé em,

Vẫn thương nhau như những ngày son trẻ.

Dẫu tóc bạc, đôi chân không còn khỏe,

Vẫn bên nhau qua hết những mùa đời.

Chẳng mong gì ngoài một chút thảnh thơi,

Có nhau đó, giàu nghèo đâu quan trọng.

Một bữa cơm, một mái nhà ấm cúng,

Cùng sẻ chia những chuyện nhỏ thường ngày.

Nhớ ngày xưa hai đứa trắng bàn tay,

Nội ngoại nghèo, chẳng có gì để dựa.

Mình bên nhau qua bao mùa mưa nắng,

Chắt chiu từng đồng mới có hôm nay.

Em vẫn thường nhắc anh chuyện ngày mai,

Phải dành dụm phòng khi đau, khi yếu.

Làm vừa sức, đừng ham nhiều quá nhé,

Bởi về già sức khỏe quý hơn tiền.

Có những đêm em trăn trở triền miên,

Lo tuổi xế không lương hưu, bảo hiểm.

Sợ một ngày khi cuộc đời đổi chuyển,

Anh quên lời đã hứa thuở ban đầu.

Anh hiểu mà, sau những tháng năm đau,

Người ta sợ những điều chưa xảy đến.

Nhưng em nhé, từ ngày mình chung bến,

Anh đã quen có em ở bên đời.

Con chúng mình rồi cũng sẽ lớn thôi,

Có đôi cánh, có chân trời riêng nó.

Mình dạy con sống chân thành, tử tế,

Rồi để con tự bước những đường xa.

Khi ấy mình lại có những ngày qua,

Cùng đi đến những miền em yêu thích.

Chiều thong thả, hai mái đầu đã bạc,

Ngồi bên nhau nhắc chuyện cũ mà cười.

Đời vợ chồng đâu phải chỉ niềm vui,

Có cơm áo, có bao lần mệt mỏi.

Nhưng sau hết những điều không thể nói,

Mình vẫn còn một người để sẻ chia.

Sau này già, dẫu chẳng có nhiều chi,

Anh vẫn muốn cùng em đi đến cuối.

Bao năm tháng đã cùng nhau lặn lội,

Sao nỡ đành buông tay lúc về già.

Chỉ mong rằng khi tóc trắng như hoa,

Em vẫn gọi anh bằng lời thân thuộc.

Mình đã chọn cùng nhau qua gian khó,

Thì cuối đời, vẫn có một người thương.

Tình Ca