Đừng đánh mất chính mình chỉ để giữ một người…
ĐỪNG ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH CHỈ ĐỂ GIỮ MỘT NGƯỜI…
Có một điều mình nghĩ ai trong chúng ta cũng nên nhớ: Người thật lòng thương mình sẽ không muốn mình phải đánh đổi lòng tự trọng để được ở bên họ.
Tình yêu vốn là một điều đẹp đẽ. Khi thương một người, chúng ta sẵn lòng nhường nhịn, quan tâm, đôi khi chấp nhận thiệt thòi một chút để người ấy được vui. Nhưng giữa sự hy sinh vì yêu thương và việc chịu đựng để níu giữ một người, có một ranh giới rất mong manh.
Một bên giúp hai người hiểu nhau và trưởng thành hơn. Một bên lại khiến mình dần quên mất bản thân từng là ai.
Có những mối quan hệ, lúc mới bắt đầu, mọi thứ thật dịu dàng. Những lời hỏi han, những tin nhắn quan tâm, những lời hứa về một ngày mai hạnh phúc khiến mình tin rằng cuối cùng cũng đã tìm được người để nương tựa.
Nhưng rồi theo thời gian, mình bắt đầu phải dè chừng từng lời nói, giấu đi những cảm xúc thật, thậm chí xin lỗi cả khi chẳng làm gì sai, chỉ vì sợ người ấy giận, sợ một cuộc cãi vã, sợ họ sẽ rời đi.
Mình dần ít cười hơn, ít gặp bạn bè hơn, những điều từng khiến mình vui cũng không còn được quan tâm như trước.
Và điều buồn nhất là đôi khi chúng ta vẫn nghĩ mình đang yêu rất nhiều, trong khi thực ra mình đang cố gắng chịu đựng rất nhiều.
Mình vẫn thích hình ảnh một tình yêu tốt đẹp giống như ánh nắng dành cho một cái cây. Ánh nắng giúp cây xanh tươi, vươn lên và lớn mạnh. Chẳng có cái cây nào phải héo úa để chứng minh rằng nó biết ơn ánh mặt trời.
Con người cũng vậy. Khi được yêu thương đúng nghĩa, mình có thể sống tự nhiên, được tôn trọng, được là chính mình, kể cả những lúc yếu đuối hay chưa hoàn hảo.
Tất nhiên, chẳng có mối quan hệ nào chỉ toàn những ngày vui. Hai người thương nhau vẫn có lúc bất đồng, giận hờn, làm nhau buồn. Nhưng sau những lần như thế, điều quan trọng là cả hai có chịu lắng nghe, nhận lỗi và cùng nhau sửa đổi hay không.
Bởi tình yêu thật sự cần sự tin tưởng, chứ không thể lớn lên bằng nỗi sợ hãi.
Và cũng đừng chỉ nghe một người nói rằng họ thương mình nhiều đến thế nào.
Hãy nhìn cách họ đối xử với mình trong những ngày không thuận lợi. Khi mình mệt mỏi, họ có quan tâm không? Khi mình gặp khó khăn, họ có sẵn lòng chia sẻ? Khi hai người bất đồng, họ có còn giữ sự tôn trọng dành cho nhau?
Một lời nói ngọt ngào có thể khiến trái tim rung động, nhưng chính cách cư xử qua năm tháng mới cho mình biết tình cảm ấy có đáng tin cậy hay không.
Có một điều nữa rất đáng để suy ngẫm.
Đôi khi, vì đã cô đơn quá lâu, chúng ta dễ cảm động trước một chút quan tâm. Vì sợ phải bắt đầu lại, mình cố giữ một mối quan hệ dù biết lòng đã nhiều lần tổn thương. Vì tiếc những năm tháng từng bên nhau, mình cứ hy vọng người ấy sẽ trở lại như thuở ban đầu.
Những cảm xúc ấy rất con người, và chẳng có gì đáng xấu hổ.
Nhưng đừng để nỗi sợ cô đơn khiến mình chấp nhận một tình yêu mà ở đó, mình phải liên tục van xin sự quan tâm và tôn trọng.
Hãy dành thời gian chăm sóc bản thân, giữ những người bạn tốt, tiếp tục những điều mình yêu thích và xây dựng cuộc sống riêng. Một người bước vào cuộc đời để cùng chia sẻ hạnh phúc, chứ đâu phải để trở thành toàn bộ lý do khiến mình được vui hay phải buồn.
Nếu một mối quan hệ còn có thể hàn gắn, hãy cùng nhau trò chuyện và thay đổi. Nhưng nếu mọi cố gắng chỉ đến từ một phía, còn sự tổn thương cứ lặp lại, chúng ta cũng có quyền lựa chọn một con đường khác.
Rời xa một người mình từng thương có thể rất đau. Nhưng ở lại và từng ngày đánh mất chính mình cũng là một nỗi đau, đôi khi âm thầm hơn nhiều.
Mình mong rằng ai trong chúng ta rồi cũng sẽ gặp được một người mà bên cạnh họ, mình chẳng cần gồng mình để trở nên xứng đáng. Một người biết vui khi mình hạnh phúc, biết nâng đỡ khi mình mỏi mệt và trân trọng cả những điều bình thường nhất nơi mình.
Còn trước ngày ấy, hãy sống thật tốt, thật tử tế với chính mình.
Bởi ai cũng xứng đáng được yêu thương, được bình yên, được tôn trọng và được sống là chính mình.
Và mong rằng, trên hành trình tìm kiếm hay gìn giữ một tình yêu, chúng ta đừng bao giờ bỏ quên người cũng rất cần được yêu thương và trân trọng: chính bản thân mình.
Tình Ca