Chiều nay, tan làm, mình lại đạp xe một vòng Sài Gòn. Vừa để tập thể dục, vừa để thư giãn…

Chiều nay, tan làm, mình lại đạp xe một vòng Sài Gòn. Vừa để tập thể dục, vừa để thư giãn sau một ngày làm việc. Ghé bên đường, chụp một tấm hình, tự nhiên thấy vui.

Nghĩ cũng lạ, đôi khi niềm vui chỉ đơn giản vậy thôi. Chẳng cần phải có chuyện gì đặc biệt, cũng chẳng cần đợi đến một dịp nào đó mới thấy cuộc đời đáng yêu.

Mình vẫn thường nghĩ, cuộc đời vốn là một phép trừ. Mỗi ngày đi qua, quỹ thời gian của chúng ta lại ít đi một chút. Chẳng ai biết mình còn bao nhiêu ngày tháng phía trước, vậy mà đôi khi chúng ta cứ sống như thể thời gian là vô tận.

Mình cứ hẹn khi nào công việc ổn định hơn sẽ nghỉ ngơi, khi nào có nhiều tiền hơn sẽ đi du lịch, khi nào mọi chuyện thuận lợi mới cho phép bản thân được vui.

Nhưng cuộc sống làm gì có ngày nào hoàn hảo đến thế.

Có những niềm vui rất nhỏ mà mình hoàn toàn có thể tận hưởng ngay hôm nay. Một bữa cơm ngon, một chuyến đi ngắn, một buổi chiều đạp xe qua những con đường quen thuộc, hay đơn giản là được làm điều mình thích mà lòng chẳng phải bận tâm quá nhiều.

Hạnh phúc đâu nhất thiết phải là một đích đến thật xa. Đôi khi, nó nằm ngay trong cách mình sống những ngày bình thường nhất.

Mình cũng nhận ra rằng, có những điều khiến cuộc sống nặng nề lại xuất phát từ chính những lo lắng của bản thân. Sợ thất bại, sợ người khác đánh giá, sợ mình chưa đủ tốt, rồi cứ mãi cố gắng sống theo những kỳ vọng chẳng thật sự thuộc về mình.

Trong khi đó, mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống.

Vậy nên, điều gì khiến mình vui mà không làm tổn thương ai, cứ mạnh dạn thực hiện. Điều gì đã qua mà chẳng thể thay đổi, hãy học cách buông xuống. Những lỗi lầm cũ cũng nên được nhìn nhận, sửa chữa rồi tha thứ cho chính mình, thay vì mang theo mãi những dằn vặt.

Cuộc sống vẫn sẽ có những ngày mưa, những chuyện không như ý. Nhưng đâu vì thế mà mình quên mất những ngày nắng đẹp.

Chiều nay, giữa phố xá Sài Gòn đông đúc, mình vẫn thấy biết ơn vì còn sức khỏe để đạp xe, còn đôi mắt để ngắm nhìn cuộc sống và còn một nụ cười dành cho chính mình.

Sau cùng, một cuộc đời viên mãn đâu phải là có được tất cả những gì mình muốn, mà là biết trân trọng những gì đang có, sống hết lòng với hiện tại và giữ cho tâm hồn mình sự bình yên.

Ngày mai thế nào, mình chưa biết.

Còn hôm nay, trời vẫn đẹp, xe vẫn lăn bánh, lòng vẫn muốn mỉm cười.

Vậy là đủ vui cho một buổi chiều rồi.

Tình Ca