Khi một người gục ngã, điều họ cần nhất là một bàn tay…
KHI MỘT NGƯỜI GỤC NGÃ, ĐIỀU HỌ CẦN NHẤT LÀ MỘT BÀN TAY…
Có một điều mình luôn tin, đó là trong cuộc đời này, ai rồi cũng có lúc cần đến sự nâng đỡ của người khác.
Cuộc sống vốn chẳng ai biết trước được điều gì. Hôm nay mình còn vui vẻ, bình yên, nhưng ngày mai có thể phải đối diện với một biến cố bất ngờ. Một công việc mất đi, một lần làm ăn thất bại, một cuộc chia ly hay một nỗi đau chẳng biết tỏ cùng ai.
Những lúc ấy, điều khiến người ta buồn nhất đôi khi không phải là khó khăn đang gặp phải, mà là cảm giác phải một mình chống chọi với tất cả.
Mình nghĩ, khi thấy một người sa cơ lỡ bước, điều đầu tiên nên làm không phải là hỏi họ đã sai ở đâu, càng không nên đứng ngoài để phán xét.
Bởi người đang ngã xuống vốn đã đủ đau rồi.
Một lời hỏi thăm chân thành, một chút giúp đỡ trong khả năng, hay đơn giản là ngồi xuống lắng nghe cũng có thể tiếp thêm cho họ rất nhiều sức mạnh.
Trong Kinh Thánh có lời dạy mà mình rất thích: “Cho thì có phúc hơn là nhận.” (Cv 20,35)
Sự cho đi đâu nhất thiết phải là tiền bạc hay những điều lớn lao. Đôi khi, đó là thời gian, sự cảm thông, một cơ hội để người khác làm lại, hoặc một bàn tay đưa ra đúng lúc họ tưởng mình không còn đứng dậy nổi.
Và cũng đừng nghĩ rằng mình giúp ai đó thì nhất định phải được đền đáp. Chỉ cần biết nhờ sự hiện diện của mình mà một người bớt tuyệt vọng, có thêm niềm tin để bước tiếp, như vậy đã là một điều đáng quý.
Cuộc đời sẽ ấm áp hơn biết bao khi chúng ta bớt phán xét những người vấp ngã và biết cúi xuống nâng đỡ nhau bằng sự chân thành.
Bởi hôm nay mình có thể là người đưa tay ra, nhưng biết đâu một ngày nào đó, chính mình cũng cần một bàn tay như thế.
Mong rằng giữa cuộc sống nhiều bộn bề, chúng ta vẫn giữ được một tấm lòng biết thương người.
Không cần làm điều gì thật lớn lao để cuộc đời trở nên tốt đẹp. Đôi khi, chỉ cần đừng ngoảnh mặt trước một người đang cần mình.
Tình Ca