Hai tiếng “nhà quê”…

HAI TIẾNG “NHÀ QUÊ”…

Có một điều khá thú vị, người ta thường thích những gì có thêm hai tiếng “nhà quê” ở phía sau. Gạo quê thì thơm, rau quê thì ngọt, gà quê thì chắc thịt, cá đồng kho lên ăn với cơm nóng lại ngon đến lạ. Vậy mà đôi khi, nghe ai đó gọi mình là “nhà quê”, lòng lại có chút chạnh buồn.

Mình cứ nghĩ mãi về hai tiếng ấy.

Gạo ngon vẫn thích gạo quê,

Rau vườn, cá ruộng mang về lại mê.

Bữa cơm chẳng có sơn hào,

Mà sao thương nhớ biết bao nhiêu lần.

Quê trong ký ức mình là những con đường nhỏ, những cánh đồng trải dài, hàng dừa nghiêng bóng bên dòng nước. Là những buổi trưa nắng, tiếng chim gọi nhau ngoài vườn, là mùi rơm mới sau mùa gặt và những bữa cơm gia đình chẳng cần món ngon vật lạ.

Ngày còn ở quê, nhiều khi chỉ mong được đi thật xa. Mong đến những thành phố lớn, có công việc tốt, có cuộc sống đủ đầy hơn. Rồi khi đã quen với phố xá đông vui, những ngày bận rộn, tự nhiên lại thèm một buổi chiều được ngồi trước hiên nhà, nghe tiếng gió thổi qua vườn cây.

Lạ thật, có những điều khi còn ở bên cạnh, mình chẳng nghĩ là quý. Đến lúc đi xa mới thấy thương nhiều đến vậy.

Đi xa muôn nẻo đường đời,

Trong tim vẫn giữ một trời quê hương.

Dẫu qua bao chốn phố phường,

Vẫn mong trở lại con đường ngày xưa.

Mình nghĩ, hai tiếng “nhà quê” vốn chẳng có gì đáng để mặc cảm. Quê là nơi mình sinh ra, là cội nguồn của gia đình, là những con người chân chất đã nuôi mình khôn lớn bằng biết bao vất vả, yêu thương.

Một người có thể sống giữa thành phố hiện đại, làm những công việc lớn lao, đi đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng vẫn thích ăn cơm với cá kho, vẫn nhớ mùi khói bếp, vẫn mong ngày Tết được trở về ngồi bên những người thân yêu.

Điều ấy đẹp biết bao.

Nhà quê đâu có nghĩa là quê mùa. Đó còn là sự mộc mạc, nghĩa tình và những điều bình dị mà tiền bạc chưa chắc mua được.

Vậy nên, nếu ai hỏi mình có phải người nhà quê không, mình sẽ vui vẻ nhận. Bởi trong hai tiếng ấy có cả tuổi thơ, có những mùa nắng mưa, có công lao của cha mẹ và một miền ký ức chẳng thể tìm lại ở bất cứ nơi đâu.

Ai chê hai tiếng “nhà quê”,

Riêng tôi vẫn thấy say mê nghĩa tình.

Quê nghèo mà đẹp mà xinh,

Đi đâu cũng nhớ bóng hình quê hương.

Cuộc sống có thể đưa mình đi rất xa, nhưng thật may mắn khi trong lòng vẫn còn một nơi để nhớ, một con đường để trở về.

Bởi đôi khi, hạnh phúc chẳng ở đâu xa. Chỉ là được về quê, ăn một bữa cơm quen thuộc, nghe một giọng nói thân thương và thấy lòng mình bình yên như chưa từng đi xa.

Tình Ca