Điều gì làm nên giá trị của một đời người?
ĐIỀU GÌ LÀM NÊN GIÁ TRỊ CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI?
Một người sống đến trăm tuổi, có thật nhiều tiền bạc, nhà cửa, nhưng chưa từng làm điều gì có ích cho người khác. Một người chỉ sống vài chục năm, chẳng có bao nhiêu của cải, nhưng để lại biết bao điều tốt đẹp. Theo bạn, cuộc đời nào đáng quý hơn?
Có một câu chuyện xưa khiến mình suy ngẫm rất nhiều.
Chuyện kể rằng, một ông lão đã 106 tuổi tìm đến gặp một vị tu sĩ được mọi người kính trọng. Ông tự hào kể rằng suốt cuộc đời mình chẳng phải vất vả làm lụng, chưa từng khai khẩn ruộng đất hay xây dựng nhà cửa, vậy mà vẫn có cơm ăn, có nơi che mưa che nắng.
Trong khi những người cùng thời với ông đã dành cả đời lao động, tạo dựng biết bao thứ rồi lần lượt qua đời.
Ông hỏi vị tu sĩ:
“Ngài xem, chẳng phải tôi đã sống khôn ngoan hơn họ hay sao?”
Vị tu sĩ không trả lời ngay. Ông nhờ mang đến một viên gạch và một hòn đá, rồi hỏi:
“Nếu được chọn một trong hai, ông sẽ chọn thứ nào?”
Ông lão đáp ngay:
“Tất nhiên là viên gạch, vì nó có thể dùng để xây nhà. Còn hòn đá kia chẳng biết dùng vào việc gì.”
Vị tu sĩ lại hỏi:
“Vậy thứ nào có thể tồn tại lâu hơn?”
“Hòn đá”, ông lão trả lời.
Vị tu sĩ mỉm cười:
“Thế tại sao ông vẫn chọn viên gạch?”
Ông lão im lặng.
Vị tu sĩ nhẹ nhàng nói:
“Bởi điều khiến viên gạch đáng quý không nằm ở việc nó tồn tại bao lâu, mà ở giá trị nó mang lại.”
Câu chuyện dừng lại ở đó, nhưng để lại một điều rất đáng suy ngẫm.
Giá trị của một đời người đâu chỉ được tính bằng số năm mình sống, số tiền mình kiếm được hay những tài sản mình sở hữu.
Một người có thể sở hữu rất nhiều ruộng đất nhưng mỗi ngày cũng chỉ ăn vài bữa cơm. Có thể có một ngôi nhà thật lớn nhưng mỗi đêm cũng chỉ cần một chỗ để nghỉ ngơi.
Của cải giúp cuộc sống đủ đầy, nhưng chưa chắc làm nên tất cả ý nghĩa của cuộc đời.
Mình nghĩ, điều đáng quý còn nằm ở những gì mình đã làm cho người khác.
Một người cha, người mẹ dành cả đời chăm lo cho con cái. Một người thầy tận tụy với học trò. Một người lao động âm thầm làm tốt công việc của mình. Hay đơn giản là một người sống chân thành, biết giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn.
Những đóng góp ấy có thể chẳng lớn lao, nhưng đều có ý nghĩa.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy: “Cho thì có phúc hơn là nhận.” (Cv 20,35)
Mình rất thích lời nhắn nhủ ấy. Bởi khi biết cho đi, mình không mất đi giá trị của bản thân, mà còn làm cho cuộc sống của mình và những người xung quanh trở nên tốt đẹp hơn.
Sống lâu là một phúc lành. Sống đủ đầy là điều đáng mừng. Nhưng sống sao để sự hiện diện của mình mang lại điều tốt đẹp cho người khác, có lẽ còn đáng quý hơn.
Mong rằng mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều làm được một điều tử tế, dù nhỏ thôi.
Để khi nhìn lại, điều khiến mình mỉm cười không chỉ là đã có được những gì, mà còn là đã yêu thương, sẻ chia và sống có ích ra sao.
Bởi một đời người đáng nhớ không nhất thiết phải là một cuộc đời rực rỡ, mà có thể là một cuộc đời bình dị đã đem lại nhiều điều tốt đẹp.
Tình Ca