Đời người – một chữ tâm

ĐỜI NGƯỜI – MỘT CHỮ TÂM

Đời người chỉ một lần thôi,

Ngoảnh đi ngoảnh lại, một thời xuân qua.

Ngày sinh tiếng khóc vỡ òa,

Mai về cát bụi, cũng là phù du.

Đời người mấy cuộc sương mù,

Buồn vui, được mất, lời ru tháng ngày.

Có khi nước mắt đong đầy,

Khóc vì thương nhớ, khóc ngày đoàn viên.

Đời người mong được bình yên,

Mà bao sóng gió, muộn phiền bủa vây.

Ơn người xin giữ từ đây,

Nghĩa tình sâu nặng, tháng ngày chớ quên.

Đời người có lúc chông chênh,

Biết điều phải trái, biết nên lặng lời.

Xuân xanh đẹp mấy cũng vơi,

Ai rồi cũng trải một thời gian nan.

Đời người lo chuyện hợp tan,

Cơm áo, danh lợi, bạc vàng, tình thân.

Bao nhiêu mong ước xa gần,

Sau cùng cũng chỉ mong phần bình yên.

Đời người có những ưu phiền,

Có khi cay đắng, có miền ngọt ngào.

Hơn thua rồi cũng qua mau,

Được gì khi để lòng đau một đời?

Đời người quý nhất tình người,

Chân thành giữ lấy nụ cười cho nhau.

Dẫu mai tóc bạc mái đầu,

Vẫn thương như thuở ban đầu mới quen.

Đời người như ngọn đèn đêm,

Sáng lên một thoáng rồi chìm thời gian.

Sống sao cho dạ thanh nhàn,

Giữ tâm trong sáng, giữ ngàn yêu thương.

Tình Ca