Tự nhắc mình đừng bao giờ gục ngã…

Tự nhắc mình đừng bao giờ gục ngã,

Dẫu đường đời còn sỏi đá chông gai.

Thanh xuân qua, tóc cũng bạc một mai,

Chân vẫn bước trên đường dài phía trước.

Sống ở đời đâu dễ gì biết trước,

Dẫu thật lòng vẫn có kẻ không ưa.

Thôi mặc nhé, chuyện hơn thiệt sớm trưa,

Đừng vì họ mà đánh rơi vui vẻ.

Có những lúc cuộc đời đầy dâu bể,

Chuyện chẳng lành bất chợt đến bên ta.

Dẫu gian nan, đừng vội nghĩ buông xuôi,

Tự đứng dậy, bước qua ngày giông gió.

Tự nhắc mình, đường còn xa phía trước,

Đi chậm thôi, miễn đừng bỏ cuộc đời.

Dẫu nghèo giàu, vẫn giữ một nụ cười,

Sống rộng lượng, đừng buông lời cay nghiệt.

Ai cũng có những nỗi niềm khó biết,

Những muộn phiền chẳng dễ nói thành câu.

Thôi bao dung, đừng trách cứ quá lâu,

Để lòng nhẹ qua những ngày được mất.

Dặn lòng mình sống chân thành, ngay thật,

Chuyện đúng sai rồi năm tháng tỏ tường.

Dẫu cuộc đời còn lắm nỗi nhiễu nhương,

Cứ tử tế, đừng đánh rơi nhân nghĩa.

Một đời người, đâu cần gì cao quý,

Chỉ mong mình chẳng hổ thẹn với tâm.

Qua bao lần cay đắng với thăng trầm,

Vẫn thanh thản mỉm cười cùng năm tháng.

Tình Ca