Ta cứ sống thản nhiên cùng năm tháng…
Ta cứ sống thản nhiên cùng năm tháng,
Mặc ngoài kia bao gian trá, lọc lừa.
Đời vốn vậy, khi nắng sớm, chiều mưa,
Đâu tránh hết những hơn thua trần thế.
Ta cứ sống chân thành như có thể,
Giữ lòng mình thanh thản giữa đổi thay.
Chuyện ghét thương rồi cũng sẽ qua ngày,
Đừng cố sống để vừa lòng thiên hạ.
Ai gieo xuống những điều lành, điều ác,
Đến một ngày cũng nhận lại mà thôi.
Thôi độ lượng với những chuyện qua rồi,
Gieo nhân ái để lòng thêm rộng mở.
Đời ngắn lắm, mấy ai ngờ được trước,
Mới xuân xanh, thoáng chốc tóc pha sương.
Bao vui buồn, bao được mất trên đường,
Rồi cũng hóa những tháng ngày xa khuất.
Sáng bình minh, chiều hoàng hôn dần tắt,
Ngày hôm nay mai đã thuộc hôm qua.
Đừng để đời trôi lặng lẽ, qua loa,
Hãy sống trọn từng ngày mình đang có.
Người dư dả đi muôn nơi đây đó, Ngắm núi sông,
khám phá những chân trời.
Mình giản đơn, chăm cây cỏ quanh nhà,
Nghe chim hót cũng thấy lòng vui vẻ.
Hạnh phúc ấy đâu cần gì lớn quá,
Một bữa cơm, một giấc ngủ yên lành.
Một người thương, một góc nhỏ trời xanh,
Cũng đủ ấm qua những ngày mưa gió.
Rồi mai này, khi trở về cát bụi,
Giàu hay nghèo cũng chẳng thể mang theo.
Danh lợi kia, dù ít ỏi hay nhiều,
Đều ở lại phía sau cùng năm tháng.
Vậy cứ sống bằng tấm lòng trong sáng,
Biết yêu thương, biết trân quý tình người.
Dẫu cuộc đời còn được mất đầy vơi,
Cứ tử tế, cứ vui cùng hiện tại.
Tình Ca