Cứ sống bình dị giữa đời thôi

CỨ SỐNG BÌNH DỊ GIỮA ĐỜI THÔI

Ta cứ sống bình yên theo năm tháng,

Mặc ngoài kia bao gian trá, lọc lừa.

Đời vốn vậy, khi nắng sớm, chiều mưa,

Đâu tránh hết những hơn thua trần thế.

Ta cứ sống chân thành như có thể,

Giữ lòng mình thanh thản giữa đổi thay.

Chuyện ghét thương rồi cũng sẽ qua ngày,

Đừng cố gắng làm vừa lòng thiên hạ.

Ai gieo xuống những điều lành, điều lạ,

Sẽ có ngày nhận lại chút yêu thương.

Ai gieo buồn, gieo cay đắng trên đường,

Rồi cũng phải nếm những điều mình chọn.

Thôi cứ sống với tấm lòng rộng mở,

Biết thứ tha, biết trân quý tình người.

Dẫu cuộc đời chưa trọn vẹn niềm vui,

Vẫn tử tế giữa bao điều được mất.

Thanh xuân đó, một ngày rồi cũng hết,

Mới hôm nào tóc biếc đã pha sương.

Một đời người qua mấy cuộc vô thường,

Ai hiểu hết những vui buồn, cay đắng?

Ngày hôm nay rồi mai thành dĩ vãng,

Những được thua cũng lặng lẽ phôi pha.

Điều còn lại sau tất cả đi qua,

Là cách sống, là nghĩa tình để lại.

Vậy cứ sống, đừng chờ ngày hoàn hảo,

Biết thương mình và thương cả người dưng.

Đời ngắn lắm, xin đừng quên hạnh phúc,

Bởi hôm nay chẳng trở lại hai lần.

Tình Ca