Bốn mươi xuân – dịu dàng như sương sớm
BỐN MƯƠI XUÂN – DỊU DÀNG NHƯ SƯƠNG SỚM
Ngoảnh nhìn lại, mình đâu còn trẻ nữa,
Bốn mươi xuân qua mấy cuộc thăng trầm.
Có những ngày nước mắt chảy âm thầm,
Mới hiểu hết những nỗi niềm sâu kín.
Có một thuở trái tim đầy lưu luyến,
Ngỡ cuộc đời chỉ có nắng và hoa.
Rồi tháng năm, bao mộng ước phôi pha,
Ta học cách đi qua điều dang dở.
Có những chuyện giờ chỉ còn thương nhớ,
Có những người chẳng thể bước cùng ta.
Có những lần hạnh phúc tưởng rất gần,
Chợt tan biến giữa bộn bề cuộc sống.
Bốn mươi xuân, vẫn còn bao khát vọng,
Dẫu trong lòng đã nếm đủ đắng cay.
Biết buông đi những điều chẳng trong tay,
Biết trân quý những gì mình đang có.
Không còn muốn chạy theo điều quá lớn,
Chỉ mong ngày được sống thật thảnh thơi.
Có người thương, có một chốn để về,
Có những sớm nghe lòng mình thanh thản.
Bốn mươi rồi, chẳng ngại gì năm tháng,
Dẫu thanh xuân đã lặng lẽ qua mau.
Những nếp nhăn là dấu vết vui buồn,
Của một đời đã yêu thương, đã sống.
Bốn mươi xuân, vẫn dịu dàng hy vọng,
Vẫn yêu đời, vẫn giữ những niềm tin.
Sau bao lần đi qua những chông chênh,
Ta học cách mỉm cười cùng năm tháng.
Tình Ca