Nhìn lại một chặng đường, điều còn lại là lòng biết ơn…

NHÌN LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG, ĐIỀU CÒN LẠI LÀ LÒNG BIẾT ƠN…

Có những lúc dừng lại nhìn về những năm tháng đã qua, mình chợt nhận ra bản thân đã đi được một chặng đường khá dài.

Một chặng đường có những ngày thật đẹp, có niềm vui, có những điều từng mong ước rồi cũng thành hiện thực. Nhưng cũng có những khoảng thời gian chẳng dễ dàng chút nào. Những lần vấp ngã, những dự định dang dở, những đêm trăn trở mà chỉ riêng mình biết đã phải cố gắng ra sao để bước tiếp.

Ngày ấy, có những chuyện xảy đến khiến mình buồn, có những điều mất đi khiến mình tiếc nuối. Vậy mà khi nhìn lại, mình không còn muốn trách cuộc đời vì những điều chưa như ý.

Bởi chính những trải nghiệm ấy đã dạy mình biết kiên nhẫn hơn, biết chấp nhận những điều ngoài khả năng của bản thân và học cách trân trọng những gì đang có.

Mình cũng nhận ra rằng, trên hành trình ấy, bản thân đã nhận được rất nhiều ân tình.

Biết ơn gia đình, những người đã yêu thương và âm thầm lo lắng cho mình. Biết ơn những người từng tin tưởng, trao cơ hội, giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn. Biết ơn những người thầy đã chỉ bảo, những người bạn đã đồng hành và cả những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất tình cờ nhưng lại để lại những bài học đáng nhớ.

Có những người vẫn còn bên cạnh. Có những người đã lâu không gặp. Cũng có những người chỉ đi cùng mình một đoạn đường ngắn ngủi.

Nhưng nghĩ lại, mỗi cuộc gặp gỡ đều ít nhiều để lại một điều gì đó. Một lời động viên đúng lúc, một sự giúp đỡ chân thành, một bài học từ những bất đồng, hay đôi khi chỉ là một cách nhìn khác về cuộc sống.

Chúng ta có thể tự bước đi bằng đôi chân của mình, nhưng để đến được hôm nay, chắc chắn đã có biết bao bàn tay từng nâng đỡ.

Vì thế, khi nhìn lại những gì đã đạt được, mình không muốn chỉ nghĩ đến những cố gắng của riêng bản thân. Mình muốn nhớ đến cả những người đã góp phần làm nên hành trình ấy.

Có lẽ điều đẹp nhất của sự trưởng thành là khi mình biết trân trọng thành quả mà không quên những ân tình đã nhận, biết vui với những gì đang có mà vẫn giữ được lòng khiêm nhường.

Phía trước chắc chắn vẫn còn nhiều điều phải học. Cuộc sống sẽ tiếp tục có những thử thách, những lựa chọn và cả những điều không thể đoán trước.

Mình chỉ mong bản thân luôn giữ được sự chân thành như những ngày đầu, tiếp tục học hỏi, sống tử tế và biết sẻ chia khi có thể.

Bởi một ngày nào đó, điều khiến mình vui nhất khi nhìn lại cuộc đời có lẽ chẳng phải là đã đi được bao xa, có được bao nhiêu thứ hay được bao nhiêu người biết đến.

Mà là trên suốt hành trình ấy, mình đã nhận được nhiều yêu thương, đã biết sống với lòng biết ơn và cũng từng làm được đôi điều tốt đẹp cho người khác.

Cảm ơn những năm tháng đã qua, cảm ơn những người đã đến và ở lại, cảm ơn cả những điều chưa trọn vẹn đã giúp mình hiểu cuộc đời sâu sắc hơn.

Và mong rằng, dù mai này đi đến đâu, mình vẫn giữ được một tấm lòng biết ơn với những gì đã nhận, cùng sự chân thành để trao đi những điều tốt đẹp.

Tình Ca