Đi qua gần nửa đời người, có khi mới nhận ra mình đã đi quá vội…

ĐI QUA GẦN NỬA ĐỜI NGƯỜI, CÓ KHI MỚI NHẬN RA MÌNH ĐÃ ĐI QUÁ VỘI…

Có bao giờ bạn chợt tự hỏi, suốt những năm tháng vừa qua, mình đã sống vì điều gì chưa?

Chúng ta cứ đi, cứ cố gắng, cứ mải miết với những dự định của cuộc đời. Hết mục tiêu này lại đến mục tiêu khác. Có được một điều thì lại mong thêm một điều nữa. Ngày nào cũng bận rộn, lúc nào cũng thấy mình còn bao nhiêu việc phải làm.

Rồi một hôm, giữa những bộn bề ấy, mình bỗng muốn dừng lại và tự hỏi: Mình đã đi được một quãng đường dài như vậy, nhưng có thật sự đang đi về nơi mình muốn đến không?

Có những năm tháng, mình từng nghĩ thành công là phải có được nhiều thứ hơn, phải làm tốt hơn hôm qua, phải cố gắng để không thua kém người khác. Mình cứ tưởng chỉ cần đạt được những điều ấy, lòng sẽ tự nhiên thanh thản.

Nhưng cuộc sống đâu đơn giản như vậy.

Có những điều mình mất rất nhiều thời gian để theo đuổi, đến khi có được lại chẳng vui như đã nghĩ. Có những chuyện từng khiến mình buồn bã, mất ngủ, bây giờ nhìn lại mới thấy chẳng đáng để đánh đổi những ngày tháng bình yên.

Và cũng có những điều rất đỗi bình thường, khi còn hiện diện thì mình ít để tâm, đến lúc không còn nữa mới biết quý giá biết bao.

Thời gian lạ lắm. Nó chẳng báo trước cho mình biết đâu là lần cuối cùng được gặp một người, đâu là buổi chiều cuối cùng của một mùa cũ, hay đâu là ngày mà cuộc sống bắt đầu rẽ sang một hướng khác.

Mình vẫn thường nghĩ còn nhiều dịp để gặp nhau, còn nhiều cơ hội để nói một lời cảm ơn, một lời xin lỗi, hay đơn giản là hỏi thăm người mình thương.

Nhưng có những cuộc hẹn cứ dời mãi rồi thành dang dở. Có những người hôm qua còn thân thiết, hôm nay đã mỗi người một ngả. Có những kỷ niệm chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến lòng mình lặng đi.

Điều khiến mình tiếc nuối đôi khi chẳng phải những gì đã mất, mà là khi còn có chúng trong tay, mình đã chưa biết trân trọng cho đủ.

Nghĩ cho cùng, đời người có bao nhiêu năm để cứ mãi hơn thua, giận hờn và chạy theo những điều chẳng thật sự cần thiết?

Một lời khen rồi cũng qua. Một lần thắng thua rồi cũng thành chuyện cũ. Những thứ hôm nay mình cố giữ cho bằng được, biết đâu vài năm nữa lại chẳng còn quan trọng.

Chỉ có thời gian là vẫn lặng lẽ trôi, chẳng vì ai mà chậm lại.

Mình không nghĩ sống chậm là từ bỏ những ước mơ hay thôi cố gắng. Mỗi người vẫn cần làm việc, cần có trách nhiệm và những điều tốt đẹp để hướng tới.

Nhưng giữa hành trình ấy, có lẽ mình nên dành một chút thời gian để nhìn lại. Xem điều gì đang khiến mình hạnh phúc, điều gì đang làm lòng mình nặng nề, ai là người mình cần quan tâm và có những chuyện nào đã đến lúc nên buông xuống.

Đừng để một ngày trôi qua chỉ toàn những việc phải làm mà chẳng có lấy một khoảnh khắc thật sự dành cho mình.

Đừng vì muốn có thêm thật nhiều mà quên mất những điều tốt đẹp đang hiện diện.

Và cũng đừng chờ đến khi cuộc đời lấy đi một điều gì đó, mình mới nhận ra nó từng quý giá đến nhường nào.

Có lẽ, trưởng thành là khi mình bắt đầu biết lựa chọn điều gì xứng đáng với thời gian còn lại của cuộc đời.

Mình vẫn muốn đi tiếp, vẫn muốn học hỏi, trải nghiệm và làm những điều có ý nghĩa. Nhưng mình cũng mong trên hành trình ấy, bản thân đừng đánh mất sự chân thành, sức khỏe và khả năng vui với những điều giản dị.

Bởi sau tất cả, điều đáng sợ nhất đâu phải là mình đi chậm hơn người khác.

Mà là đã đi qua gần hết một đời, ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra mình dành quá nhiều thời gian để tìm kiếm hạnh phúc ở một nơi rất xa, trong khi đã bỏ quên biết bao điều quý giá ngay trên con đường mình đi.

Mong bạn và mình, từ hôm nay, biết sống trọn vẹn hơn với những ngày tháng đang có.

Để sau này khi nhìn lại, dù cuộc đời còn đôi điều dang dở, mình vẫn có thể mỉm cười vì đã thật lòng sống, thật lòng thương và không bỏ quên chính mình.

Tình Ca