Trước cô đơn là hoang mang, sau cô đơn có thể là trưởng thành…

TRƯỚC CÔ ĐƠN LÀ HOANG MANG, SAU CÔ ĐƠN CÓ THỂ LÀ TRƯỞNG THÀNH…

Có một điều khá lạ trong cuộc sống, đó là khi còn trẻ, chúng ta thường sợ cô đơn. Sợ phải ăn một mình, đi đâu đó một mình, sợ những buổi tối chẳng có ai để trò chuyện. Cứ nghĩ phải có người bên cạnh, phải có nơi để đến, có cuộc vui để tham gia thì cuộc sống mới thật sự vui vẻ.

Nhưng rồi có những ngày, mình lại thấy ở một mình cũng dễ chịu biết bao.

Không cần phải nói chuyện khi chẳng muốn nói. Không phải cố gắng hòa vào một cuộc vui mà lòng mình không thấy vui. Cứ thong thả pha một tách trà, mở một cuốn sách, nghe một bản nhạc cũ, hoặc đơn giản là ngồi yên để những suy nghĩ trong lòng được lắng xuống.

Hóa ra, ở một mình không đáng sợ như mình từng nghĩ. Điều đáng sợ hơn là giữa rất nhiều người, mình vẫn chẳng tìm thấy sự bình yên trong chính lòng mình.

Cuộc đời vốn là một hành trình có nhiều cuộc gặp gỡ và chia xa. Những người từng đồng hành với mình hôm qua, hôm nay có thể đã rẽ sang một con đường khác. Có những tình bạn nhạt dần theo năm tháng, những cuộc hẹn thưa đi, những mối quan hệ từng rất thân thiết rồi cũng chỉ còn là kỷ niệm.

Ban đầu, mình có thể buồn và hụt hẫng. Nhưng rồi cũng phải học cách chấp nhận rằng mỗi người đều có cuộc sống riêng, và chẳng ai có thể ở bên cạnh mình trong mọi khoảnh khắc.

Điều đó không làm cho những cuộc gặp gỡ trở nên vô nghĩa. Trái lại, chính vì không có gì là mãi mãi nên những ngày còn được đồng hành cùng nhau càng đáng trân trọng.

Mình nghĩ, cô đơn cũng có những điều để dạy chúng ta.

Khi không còn quá bận tâm đến những cuộc vui bên ngoài, mình bắt đầu có thời gian lắng nghe bản thân. Nhận ra điều gì khiến mình hạnh phúc, điều gì đã làm mình mệt mỏi quá lâu. Có những sở thích từng bị bỏ quên, những dự định cứ trì hoãn mãi, những câu hỏi về cuộc đời mà trước đây mình chưa từng dành thời gian suy nghĩ.

Và đôi khi, chính trong những khoảng lặng ấy, mình lại tìm thấy một phiên bản rất đỗi hồn nhiên của bản thân. Một người vẫn có thể mỉm cười trước một điều nhỏ bé, vẫn thấy vui khi nghe một bài hát hay, vẫn háo hức trước một chuyến đi dù chẳng có ai đi cùng.

Trưởng thành có lẽ là khi mình không còn xem sự hiện diện của người khác là điều kiện để bản thân được hạnh phúc.

Tất nhiên, ai cũng cần tình yêu thương, cần những người để sẻ chia. Có những lúc buồn, được một người lắng nghe vẫn là điều vô cùng quý giá. Và nếu cô đơn khiến lòng mình đau đáu, chẳng có gì sai khi chủ động tìm một người để trò chuyện.

Nhưng cũng đừng vì sợ ở một mình mà vội vàng bước vào một mối quan hệ không phù hợp, hay cố giữ những cuộc gặp gỡ chỉ khiến mình thêm mệt mỏi.

Hãy tập làm bạn với chính mình. Chăm sóc sức khỏe, đọc thêm vài trang sách, học một điều mới, đi đến nơi mình thích. Muốn hát thì cứ hát, muốn cười thì cứ cười. Đừng nghĩ rằng những niềm vui ấy nhất thiết phải có ai đó chứng kiến mới trở nên trọn vẹn.

Có những ngày chẳng có cuộc hẹn nào, điện thoại cũng ít tiếng chuông, nhưng lòng vẫn thấy đủ đầy. Bởi mình biết hôm nay phải làm gì, có điều gì để mong chờ và vẫn còn biết bao điều đẹp đẽ đáng để khám phá.

Một mình không có nghĩa là cuộc đời thiếu vắng yêu thương. Đôi khi, đó là khoảng thời gian để mình học cách yêu thương bản thân cho tử tế hơn.

Vậy nên, nếu hôm nay bạn đang trải qua một khoảng lặng của cuộc đời, mong bạn đừng quá buồn.

Cứ sống vui, sống khỏe, giữ lòng rộng mở với những cuộc gặp gỡ tốt đẹp. Và trong lúc chưa có ai cùng bước, hãy cứ thong thả đi trên con đường của mình.

Bởi khi đã biết bình yên với chính mình, ta sẽ không còn quá sợ những lúc chỉ có một mình. Và khi có ai đó đến bên cạnh, ta có thể yêu thương họ bằng một trái tim tự do, thay vì chỉ vì sợ cô đơn.

Chúc bạn luôn tìm được niềm vui trong những ngày đông vui, và cả trong những ngày thật yên tĩnh.

Tình Ca