Tháng mười, Sài Gòn cũng có mùa thu…
THÁNG MƯỜI, SÀI GÒN CŨNG CÓ MÙA THU…
Chiều nay đi trên một con đường ở Sài Gòn, tình cờ bắt gặp hàng hoa sữa đang vào mùa nở rộ. Những chùm hoa nhỏ màu trắng ngà phủ kín tán cây, hương thơm thoảng trong gió khiến mình bất giác dừng lại, ngước nhìn rồi chụp vài tấm hình.
Chợt nghĩ, hóa ra Sài Gòn cũng có mùa thu của riêng mình.
Mùa thu ở đây chẳng có lá vàng rơi đầy phố, chẳng có cái se lạnh của Hà Nội mỗi độ tháng Mười. Sài Gòn vẫn nắng, vẫn những dòng xe ngược xuôi, vẫn những cơn mưa bất chợt. Vậy mà giữa nhịp sống tất bật ấy, chỉ một hàng hoa sữa nở cũng đủ làm lòng người xao xuyến.
Có lẽ điều đẹp nhất của mùa thu không nằm ở thời tiết, mà ở những cảm xúc bất chợt trở về.
Một mùi hương quen đôi khi có thể đưa ta đi rất xa. Về một con đường từng qua, một mùa thu đã cũ, một người từng thương hay một kỷ niệm tưởng chừng đã ngủ yên trong ký ức.
Tháng Mười đến, tự nhiên thấy thời gian trôi nhanh quá. Mới đó mà một năm đã sắp đi qua. Những điều từng khiến mình vui, những chuyện làm mình buồn, những cuộc gặp gỡ và chia xa… rồi cũng dần trở thành chuyện của ngày hôm qua.
Có những kỷ niệm chẳng cần cố quên, chỉ cần một ngày nhớ lại mà lòng không còn đau nữa.
Mình thích nghĩ rằng mỗi mùa đi qua đều để lại một điều gì đó. Có mùa dạy ta biết yêu thương, có mùa giúp ta trưởng thành, và cũng có mùa nhắc mình học cách buông những điều không còn thuộc về hiện tại.
Chiều nay, dưới tán hoa sữa giữa lòng Sài Gòn, mình thấy tháng Mười thật dịu dàng.
Mong những ngày còn lại của năm, ai cũng có thể nhẹ lòng hơn một chút. Những điều đã qua thì cứ để nằm yên trong ký ức, những điều tốt đẹp phía trước vẫn đáng để mình chờ mong.
Sài Gòn không có mùa thu rõ rệt như Hà Nội, nhưng đôi khi chỉ cần một hàng hoa sữa nở, lòng người cũng đủ thấy thu về.
Tình Ca