Đến một lúc, biết dừng lại cũng là một cách trưởng thành…
ĐẾN MỘT LÚC, BIẾT DỪNG LẠI CŨNG LÀ MỘT CÁCH TRƯỞNG THÀNH…
Có một câu chuyện khá thú vị về chiếc đồng hồ.
Một chiếc đồng hồ chạy sai thì mỗi giây trôi qua, nó lại đưa người ta xa thêm khỏi giờ đúng. Nhưng một chiếc đồng hồ đã dừng, ít nhất mỗi ngày vẫn có hai lần chỉ đúng giờ.
Ngẫm ra, cuộc đời đôi khi cũng vậy. Không phải cứ tiếp tục bước đi là tốt, cũng chẳng phải dừng lại nghĩa là mình đã thua cuộc.
Có những con đường càng đi càng thấy mệt. Có những mối quan hệ càng cố níu giữ càng khiến lòng tổn thương. Có những việc mình đã dành quá nhiều thời gian, công sức và hy vọng, nhưng đến một lúc phải thành thật thừa nhận rằng mọi thứ không còn phù hợp nữa.
Ngày trẻ, mình thường nghĩ đã cố gắng thì phải theo đến cùng. Đã thương ai thì phải giữ bằng được. Đã lựa chọn một con đường thì dù khó khăn thế nào cũng không nên quay đầu.
Nhưng càng lớn, mình càng hiểu rằng sự kiên trì rất đáng quý, còn biết khi nào nên dừng lại cũng cần không ít can đảm.
Bởi đôi khi, điều khiến mình đau khổ nhất chẳng phải là những gì đã mất, mà là việc cứ cố giữ một điều vốn không còn thuộc về hiện tại.
Có những kỷ niệm rất đẹp, nhớ lại vẫn thấy lòng ấm áp. Có những người dù đã đi xa, mình vẫn dành cho họ một góc riêng trong tim. Nhưng ký ức, dù đáng trân trọng đến đâu, cũng không thể thay mình sống những ngày hôm nay.
Mình có thể nhớ mà không cần quay lại. Có thể biết ơn một đoạn đường đã qua mà không nhất thiết phải tiếp tục bước trên con đường ấy.
Buông bỏ đôi khi chỉ đơn giản là chấp nhận một chuyện đã kết thúc, để lòng mình có chỗ đón nhận những điều mới.
Tất nhiên, nói thì dễ, làm được lại chẳng đơn giản.
Có những chuyện phải trải qua rất nhiều lần thất vọng, mình mới đủ tỉnh táo để nhìn nhận. Có những người phải đến khi không còn cách nào khác, mình mới chịu ngừng níu kéo.
Và có những ngày, mình nhận ra bản thân đã mệt mỏi quá lâu chỉ vì cố chứng minh một điều gì đó với người khác.
Cố chứng minh mình đúng. Cố chứng minh mình thành công. Cố chứng minh rằng mình chẳng thua kém ai.
Nhưng rồi để làm gì?
Cuộc đời ngắn lắm. Hôm nay còn khỏe mạnh, ngày mai chưa biết thế nào. Những chuyện từng khiến mình hơn thua đến mất ngủ, vài năm sau nhìn lại có khi chẳng còn quan trọng nữa.
Tiền bạc, địa vị, những lời khen chê… đều có thể thay đổi theo thời gian. Người hôm nay ở bên mình, chẳng ai dám chắc sẽ mãi mãi không có ngày xa cách.
Hiểu được điều ấy, mình bắt đầu muốn sống nhẹ nhàng hơn.
Bớt tranh cãi những chuyện không cần thiết. Bớt cố làm hài lòng tất cả mọi người. Bớt mang những lời nói vô tình của người khác về làm nặng lòng mình.
Và quan trọng hơn, học cách nói không với những điều khiến mình đánh mất sự bình yên.
Mình nhớ một lời Chúa Giêsu dạy trong Tin Mừng:
“Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?” (Mc 8,36)
Càng suy ngẫm, mình càng thấy lời ấy nhắc chúng ta về những điều thật sự đáng quý.
Một đời người có thể đạt được rất nhiều thứ, nhưng nếu lúc nào cũng sống trong lo âu, ganh đua, giận hờn và chẳng còn thời gian dành cho những người mình thương, thì những điều mình có liệu đã đủ để gọi là hạnh phúc?
Có lẽ đến một độ tuổi nào đó, điều mình mong muốn cũng dần thay đổi.
Chẳng còn quá bận tâm ai hơn ai kém. Không nhất thiết chuyện gì cũng phải phân định thắng thua. Chỉ mong mỗi ngày thức dậy còn đủ sức khỏe, còn những việc có ý nghĩa để làm, còn những người để yêu thương và tối đến có thể ngủ một giấc thật yên.
Bình an không đến từ việc mình giữ được tất cả, mà đôi khi bắt đầu từ lúc mình biết điều gì nên giữ và điều gì đã đến lúc phải buông.
Nhưng buông bỏ cũng không có nghĩa là mặc kệ cuộc đời. Mình vẫn cần cố gắng, vẫn có những trách nhiệm phải chu toàn, những khó khăn cần đối diện và những điều tốt đẹp đáng để theo đuổi.
Chỉ là từ nay, mình muốn bước đi với một tâm thế khác. Làm hết lòng nhưng không quá cố chấp. Yêu thương chân thành nhưng không đánh mất chính mình. Biết trân trọng quá khứ mà vẫn dành chỗ cho hiện tại.
Rồi sẽ có một ngày, khi nhìn lại những năm tháng đã qua, có lẽ mình chẳng còn nhớ rõ đã thắng bao nhiêu cuộc tranh luận, kiếm được bao nhiêu tiền hay từng được bao nhiêu người ngưỡng mộ.
Điều khiến mình mỉm cười có khi lại là những chuyện rất đỗi bình thường: một người đã từng thương mình thật lòng, một lần mình đủ can đảm bắt đầu lại, một lỗi lầm đã được tha thứ, hay một quyết định dừng lại đúng lúc giúp cuộc đời rẽ sang hướng bình yên hơn.
Sau cùng, sống một đời đáng quý đâu nhất thiết phải có được thật nhiều. Chỉ mong qua những thăng trầm, mình vẫn giữ được lòng tử tế, biết yêu thương và không đánh mất chính mình.
Nếu hôm nay bạn đang đứng trước một điều cần buông xuống, mong bạn đủ bình tĩnh để lắng nghe lòng mình. Đừng vội vàng, cũng đừng tự trách vì những năm tháng đã qua.
Có những cuộc chia tay, những lần thay đổi hướng đi hay những quyết định bắt đầu lại, dù đau lòng, vẫn có thể là điều cần thiết.
Và biết đâu, một ngày nào đó, bạn sẽ thầm cảm ơn chính mình vì đã đủ can đảm dừng lại.
Chúc bạn đi qua những ngày còn nhiều trăn trở với một trái tim nhẹ nhàng. Điều gì đáng giữ, mong bạn biết trân trọng. Điều gì đã qua, mong bạn dần học được cách đặt xuống.
Để những năm tháng còn lại, chúng ta được sống nhiều hơn với hiện tại, với yêu thương và với sự bình an trong lòng.
Tình Ca