Có những điều, lớn lên rồi mới thấy thương…
CÓ NHỮNG ĐIỀU, LỚN LÊN RỒI MỚI THẤY THƯƠNG…
Đọc lại những trang văn của Nguyễn Nhật Ánh, mình chợt nhận ra một điều: tuổi thơ và những năm tháng trưởng thành dường như là hai thế giới rất khác nhau.
Ngày còn bé, niềm vui đơn giản lắm. Một buổi chiều được rong chơi, một món quà nhỏ, một cơn mưa bất chợt cũng đủ khiến mình vui cả ngày. Khi ấy, chẳng có bao nhiêu thứ trong tay mà lòng vẫn thấy đủ đầy.
Rồi lớn lên, mình có thêm nhiều thứ, nhưng những nỗi lo cũng theo đó mà nhiều hơn. Công việc, tiền bạc, trách nhiệm, những cuộc chia xa và cả những điều không thể nói thành lời.
Có những đêm, ngay cả giấc mơ cũng chẳng còn hồn nhiên như thuở nhỏ.
Lạ thật, ngày bé có ít mà vui nhiều. Lớn lên có nhiều hơn, đôi khi lại chẳng biết vui vì điều gì.
Thời gian cứ thế trôi qua. Những con đường cũ vẫn còn đó, nhưng người từng đi cùng mình có khi đã xa. Một bài hát, một mùi hương, một góc phố quen cũng có thể bất chợt đưa mình trở về với những kỷ niệm tưởng đã ngủ yên.
Có những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, nhưng ký ức về họ lại ở lại rất lâu.
Nghĩ cho cùng, một đời người dù dài đến đâu, những khoảnh khắc thật sự vui vẻ, nhẹ lòng và hạnh phúc vẫn luôn đáng quý.
Vậy nên, mình không muốn dành quá nhiều thời gian để tiếc nuối những điều đã qua, hay lo lắng mãi về những chuyện chưa đến.
Ngày mai thế nào, chẳng ai biết trước. Nhưng hôm nay mình vẫn còn cơ hội để sống, để yêu thương, để làm một điều có ý nghĩa và tìm cho mình một niềm vui nhỏ.
Biết cuộc đời có những điều không thể giữ mãi, càng nên trân trọng những gì đang có. Biết thời gian chẳng chờ đợi ai, càng đừng trì hoãn những điều tốt đẹp mình có thể làm hôm nay.
Mong rằng dù đi qua bao nhiêu năm tháng, chúng ta vẫn giữ được một chút hồn nhiên của ngày thơ bé, vẫn biết rung động trước những điều giản dị và vẫn có thể mỉm cười với cuộc đời.
Bởi trưởng thành là điều không thể tránh, nhưng đánh mất niềm vui sống thì đâu nhất thiết phải như vậy.
Tình Ca