Cách mình nhìn người khác, đôi khi cũng phản ánh chính lòng mình…
CÁCH MÌNH NHÌN NGƯỜI KHÁC, ĐÔI KHI CŨNG PHẢN ÁNH CHÍNH LÒNG MÌNH…
Ở đời, có một điều khá lạ. Chúng ta thường rất dễ nhìn thấy lỗi sai của người khác, nhưng lại ít khi nhận ra những điều chưa tốt ở chính mình.
Thấy ai làm sai một chuyện thì vội phán xét. Nghe một câu nói chưa vừa ý đã đem ra bàn tán. Có khi chẳng hiểu hết câu chuyện của người ta, nhưng vẫn có thể kể lại với đủ lời chê trách.
Mình nghĩ, ai trong chúng ta cũng từng có lúc như thế, chỉ là ít hay nhiều mà thôi.
Có một điều càng lớn tuổi mình càng nhận ra: Khi trong lòng đang chất chứa điều gì, chúng ta rất dễ nhìn cuộc đời qua chính cảm xúc ấy.
Một người đang giận dỗi có thể nghe một lời góp ý bình thường cũng thấy như bị công kích. Người từng bị lừa dối có thể trở nên dè chừng, khó đặt niềm tin vào người khác. Còn khi trong lòng đầy sự ganh đua, đôi khi nhìn thấy thành công của ai đó cũng cảm thấy khó chịu.
Nhưng điều ấy cũng nhắc mình phải cẩn thận trước khi đánh giá một con người. Bởi mình đâu biết họ đã trải qua những chuyện gì, và chính mình cũng chưa chắc đã nhìn mọi việc thật công bằng.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu có một lời dạy rất đáng để suy ngẫm:
“Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” (Mt 7,3)
Đọc câu ấy, mình nghĩ trước khi trách một người sống thiếu tử tế, có lẽ mình cũng nên tự hỏi bản thân đã thật sự tử tế chưa. Trước khi chê ai đó ích kỷ, mình có từng chỉ nghĩ đến phần lợi của mình? Trước khi trách người khác nói lời khó nghe, mình có bao giờ vô tình làm ai đó tổn thương?
Tất nhiên, sống bao dung không có nghĩa là nhắm mắt trước điều sai trái. Có những chuyện cần được góp ý rõ ràng, có những hành vi cần phải lên tiếng. Nhưng góp ý để người khác tốt hơn rất khác với việc tìm lỗi của họ để hả hê hay hạ thấp họ.
Một người có lòng tử tế vẫn nhìn thấy điều chưa tốt ở người khác, nhưng họ không lấy khuyết điểm ấy làm niềm vui cho mình.
Cuộc đời vốn chẳng ai hoàn hảo. Mỗi người đều có những điều cần học, những thói quen cần sửa và những lần phải tự nhìn lại chính mình.
Vậy nên, thay vì dành quá nhiều thời gian để soi xét cuộc sống của người khác, mình nghĩ hãy dành một chút thời gian để chăm sóc tâm hồn mình.
Bớt một lời chê bai, thêm một chút cảm thông. Bớt hơn thua, thêm một chút khiêm nhường. Khi lòng đang nóng giận, hãy chậm lại trước khi nói điều gì khiến mình phải hối tiếc.
Bởi sau cùng, điều đáng quý đâu phải là mình tìm ra được bao nhiêu lỗi sai của người khác, mà là qua mỗi ngày, mình nhận ra và sửa được bao nhiêu điều chưa tốt ở chính mình.
Chúc bạn luôn giữ được một trái tim chân thành, một ánh nhìn bao dung và đủ bình tĩnh để không biến những điều khó chịu trong lòng thành tổn thương dành cho người khác.
Tình Ca