Phố cuối thu trở mình trong gió lạnh…
Phố cuối thu trở mình trong gió lạnh,
Lá vàng rơi phủ kín những con đường.
Mùa sắp hết, nghe lòng thêm hiu quạnh,
Một cuộc chia ly, một thoáng vấn vương.
Người đã gặp, rồi có người xa mãi,
Mỗi cuộc đời mang một nỗi niềm riêng.
Đường đã chọn, dẫu còn nhiều trở ngại,
Cứ vững lòng qua những bước truân chuyên.
Tách cà phê mỗi sớm mai vẫn đắng,
Chẳng thêm đường cho dịu bớt đầu môi.
Như cuộc sống có những ngày trầm lắng,
Nếm đủ buồn mới thấu hết đầy vơi.
Đời đâu thể chỉ toàn hoa với nắng,
Có những ngày mưa lạnh đến tái tê.
Qua gian khó, lòng người thêm sâu lắng,
Biết quý hơn từng hạnh phúc tìm về.
Rồi năm tháng sẽ qua mùa giông gió,
Những nhọc nhằn rồi cũng hóa ngày xưa.
Cứ bền lòng, dẫu đường xa còn đó,
Trời sẽ trong sau những buổi chiều mưa.
Phố cuối thu, lá vàng rơi rất nhẹ,
Ta mỉm cười nhìn năm tháng đi qua.
Đời còn đó bao điều chưa trọn vẹn,
Vẫn thương đời như thuở mới hôm qua.
Tình Ca