Bỗng một ngày chỉ muốn trở về quê…

Bỗng một ngày chỉ muốn trở về quê,

Bỏ phố thị với bộn bề xuôi ngược.

Một mái nhà nhỏ như từng mơ ước,

Có khu vườn xanh mướt những hàng cây.

Trồng giàn hoa giấy nở trước hiên nhà,

Kê bàn nhỏ để pha trà, đọc sách.

Chiều thong thả ngồi làm thơ, nghe nhạc,

Mặc ngoài kia bao tất bật qua ngày.

Hơn nửa đời qua những tháng năm dài,

Đã nếm đủ những đắng cay, được mất.

Giờ chỉ muốn sống những ngày chân thật,

Chẳng bon chen, chẳng tất bật hơn thua.

Sáng thức dậy nghe chim hót đầu mùa,

Ngắm hoa nở trong khu vườn đầy nắng.

Nấu bữa cơm với rau vườn thanh đạm,

Gặp bạn già, kể chuyện cũ ngày xưa.

Rồi chiều xuống, nghe gió thoảng hàng dừa,

Ngồi trước ngõ nhìn mây trôi lặng lẽ.

Thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ bé,

Một tách trà, một câu chuyện thân quen.

Quá nửa đời, chỉ mong được bình yên,

Về quê cũ sống những ngày giản dị.

Chẳng cần nữa những xa hoa phố thị,

Có một khu vườn, một mái nhỏ là vui.

Tình Ca