Rồi một ngày, ta hiểu ra...

RỒI MỘT NGÀY, TA HIỂU RA...

Rồi một ngày ta bất chợt nhận ra,

Điều quý nhất chẳng đâu xa, em ạ.

Là mái nhà sau những ngày vất vả,

Có người thương vẫn đợi cửa ta về.

Dẫu thị thành hay một chốn thôn quê,

Bao tất bật khiến ta quên nhiều thứ.

Mẹ vẫn đợi bên hiên chiều đã cũ,

Cha vẫn mong con trở lại sum vầy.

Có những ngày mỏi mệt giữa đắng cay,

Về bên mẹ nghe một lời an ủi.

Cha chẳng nói những điều cao xa quá,

Chỉ dặn rằng: “Cố gắng nhé, con ơi!”

Ta đã qua bao sóng gió cuộc đời,

Từng mải miết kiếm tìm nơi xa lạ.

Có những thứ tưởng vàng son quý giá,

Đến gần rồi mới biết chỉ phù hoa.

Đi thật xa rồi cũng hiểu quê nhà,

Trời nơi ấy vẫn có ngày mưa nắng.

Mặt hồ đẹp, tưởng muôn đời phẳng lặng,

Dưới đáy sâu còn những đợt sóng ngầm.

Rồi một ngày ta học cách lặng thầm,

Buông được mất, thôi nặng lòng hơn thiệt.

Qua năm tháng mới hiểu điều tha thiết,

Là được về bên những người mình thương.

Đời còn dài, còn muôn nẻo gió sương,

Đừng để những yêu thương thành quá muộn.

Mây của trời, cứ để trời đưa gió,

Giữ cho mình một mái ấm bình yên.

Tình Ca