Có một câu nói mà mình rất thích: “Đừng sợ đi chậm, chỉ sợ đứng yên.”…
Có một câu nói mà mình rất thích: “Đừng sợ đi chậm, chỉ sợ đứng yên.”
Càng đi qua nhiều năm tháng, mình càng thấy câu nói ấy đúng với cuộc đời.
Ngày trẻ, chúng ta thường hay nhìn người khác để đo xem mình đã đi được bao xa. Thấy bạn bè thành công thì sốt ruột, thấy người khác có nhà cửa, sự nghiệp ổn định thì bắt đầu lo lắng. Đôi khi, chỉ vì nhìn thấy cuộc sống của ai đó tốt đẹp hơn mà quên mất bản thân mình cũng đã cố gắng rất nhiều.
Nhưng rồi đến một lúc, mình hiểu rằng mỗi người đều có một hành trình riêng. Có người tìm được hướng đi từ rất sớm, có người phải trải qua nhiều lần vấp ngã mới biết mình thật sự muốn gì. Có những con đường tưởng như vòng vèo, nhưng chính những năm tháng ấy lại giúp mình trưởng thành.
Đi chậm một chút cũng chẳng sao, miễn là mình vẫn đang đi trên con đường có ý nghĩa với mình.
Mình cũng nhận ra rằng, càng lớn tuổi, người ta càng quý những mối quan hệ khiến mình được sống thật với chính mình.
Bạn bè đâu nhất thiết phải ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin hay gặp gỡ. Có những người vài năm mới gặp lại, vậy mà vừa ngồi xuống đã có thể trò chuyện như chưa từng xa cách. Chẳng cần khoe mình đang có gì, chẳng phải cố tỏ ra thành công hay vui vẻ. Chỉ cần được là mình, vậy đã thấy dễ chịu.
Cuộc đời có thêm một người bạn như thế là thêm một điều đáng quý.
Và cũng vì thế, mình nghĩ việc lựa chọn những điều mình tiếp xúc mỗi ngày rất quan trọng.
Một lời nói tiêu cực có thể khiến mình buồn cả buổi. Một thói quen không tốt, nếu kéo dài, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống. Một môi trường lúc nào cũng đầy sự ganh đua, đố kỵ dễ khiến lòng mình mệt mỏi.
Ngược lại, khi được ở gần những người sống tích cực, biết học hỏi và đối xử tử tế, mình cũng có thêm động lực để sống tốt hơn.
Giữ cho lòng mình bình an cũng là biết lựa chọn điều gì nên giữ lại và điều gì cần để nó đi qua.
Có những năm tháng, cuộc sống chẳng dễ dàng chút nào. Mình từng đặt nhiều hy vọng vào một kế hoạch rồi phải bắt đầu lại. Từng tin rằng chỉ cần cố gắng là mọi chuyện sẽ thuận lợi, để rồi nhận ra có những điều nằm ngoài khả năng của mình.
Những lúc ấy, buồn là chuyện bình thường. Thất vọng cũng vậy.
Nhưng thời gian dạy mình một điều: chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, còn cách mình sống tiếp sau đó vẫn là điều mình có thể lựa chọn.
Một lần vấp ngã không khiến cả cuộc đời trở thành thất bại. Một giai đoạn khó khăn cũng chẳng thể nói trước những năm tháng còn lại sẽ ra sao.
Đôi khi, chính những ngày tưởng như chẳng đi đến đâu lại là lúc mình học được nhiều nhất về bản thân.
Mình còn thích một hình ảnh rất giản dị: chiếc áo nếu cài sai chiếc khuy đầu tiên, càng cài tiếp càng lệch.
Cuộc sống cũng vậy.
Có những lúc mình đã đi khá xa, đã bỏ ra nhiều công sức, nên dù biết hướng đi chưa đúng vẫn ngại thay đổi. Sợ mất thời gian, sợ phải bắt đầu lại, sợ người khác nghĩ mình thất bại.
Nhưng nghĩ kỹ, đi nhanh trên một con đường không phù hợp thì có ích gì?
Biết dừng lại để nhìn nhận, sửa một sai lầm, thay đổi một thói quen hay học lại từ đầu đôi khi cần nhiều can đảm hơn việc cứ tiếp tục như cũ.
Và muốn biết mình đang đi đúng hướng hay không, con người cần không ngừng học hỏi.
Mình từng nghĩ đi nhiều sẽ hiểu nhiều. Sau này mới thấy, có những chuyến đi rất xa nhưng nếu chỉ nhìn mọi thứ bằng suy nghĩ cũ, mình cũng chẳng học thêm được bao nhiêu.
Một cuốn sách hay, một cuộc trò chuyện chân thành, một lần chịu lắng nghe ý kiến khác với mình đôi khi lại mở ra cả một cách nhìn mới.
Tuổi tác có thể khiến chúng ta nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng chỉ khi còn muốn học hỏi, mình mới thật sự tiếp tục trưởng thành.
Cũng đừng quá lo lắng khi thấy bản thân chưa đủ giỏi.
Ai cũng từng có ngày đầu tiên vụng về. Người biết bơi hôm nay đã từng sợ nước. Người nói chuyện tự tin trước đám đông cũng có thể từng run đến quên lời. Người làm tốt một công việc đã phải trải qua không ít lần sai sót.
Chẳng ai vừa bắt đầu đã biết hết mọi thứ.
Điều đáng quý là mình có chịu học, chịu sửa và kiên nhẫn với chính mình hay không.
Còn chuyện may mắn, mình nghĩ ai cũng cần một chút. Nhưng chỉ ngồi chờ may mắn thì chưa đủ. Khi mình chịu khó chuẩn bị, rèn luyện và làm tốt những việc trong khả năng, mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để đón nhận những điều tốt đẹp khi chúng đến.
Và trên hành trình ấy, cũng cần tỉnh táo trước những điều quá dễ dàng.
Không phải lời khen nào cũng giúp mình tốt lên. Không phải niềm vui trước mắt nào cũng đáng để đánh đổi những điều lâu dài. Đôi khi, một lời góp ý chân thành tuy khó nghe lại có ích hơn rất nhiều lời ngọt ngào.
Trưởng thành là khi mình biết vui mà không quá chủ quan, biết tin người nhưng vẫn giữ sự sáng suốt, biết theo đuổi điều mình muốn mà không đánh mất những giá trị quan trọng của bản thân.
Có một câu nói nữa mình rất thích:
“Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là hai mươi năm trước. Thời điểm tốt thứ hai là ngay bây giờ.”
Ngẫm lại, cuộc đời có biết bao điều chúng ta từng muốn làm nhưng cứ mãi trì hoãn.
Muốn học một điều mới, muốn chăm sóc sức khỏe tốt hơn, muốn đi đến một nơi chưa từng đến, muốn làm hòa với ai đó, muốn thay đổi một thói quen đã theo mình nhiều năm.
Rồi cứ nghĩ để mai, để tháng sau, để khi nào có thời gian.
Nhưng thời gian đâu có chờ mình.
Nếu hôm nay còn có thể bắt đầu, vậy thì cứ bắt đầu. Chậm một chút cũng được, vụng về một chút cũng chẳng sao.
Một người năm mươi tuổi vẫn có thể học thêm một kỹ năng. Một người sáu mươi tuổi vẫn có thể bắt đầu một sở thích mới. Và ở bất cứ tuổi nào, chúng ta cũng có thể học cách sống vui vẻ, tử tế và yêu thương bản thân nhiều hơn.
Mình nghĩ, điều đáng tiếc nhất chẳng phải là đến một độ tuổi nào đó mà mình chưa có được những điều người khác đang có.
Điều đáng tiếc là khi vẫn còn thời gian, còn cơ hội, còn khả năng thay đổi, mình lại tự cho rằng mọi thứ đã quá muộn.
Vậy nên, bạn à, đừng quá buồn khi hành trình của mình chưa được như mong đợi. Cũng đừng vì một lần thất bại mà đánh mất niềm tin vào những ngày phía trước.
Hãy cứ sống, cứ học hỏi, cứ làm những điều có ý nghĩa. Mệt thì nghỉ, sai thì sửa, chưa biết thì học. Và khi cần thiết, hãy đủ can đảm chọn lại một con đường phù hợp hơn.
Cuộc đời mỗi người dài ngắn khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau. Chẳng có một chiếc đồng hồ chung nào quy định đến tuổi nào chúng ta phải thành công, phải có được điều gì hay phải trở thành một người như thế nào.
Chỉ mong rằng, sau nhiều năm nhìn lại, mình có thể mỉm cười vì đã không bỏ cuộc trước những điều thật sự đáng để cố gắng.
Và biết đâu, một ngày nào đó, chính bạn sẽ thầm cảm ơn bản thân của hôm nay, vì giữa những lúc khó khăn nhất, bạn vẫn chọn bước thêm một bước.
Chúc bạn luôn đủ kiên nhẫn với hành trình của mình, đủ can đảm để bắt đầu lại khi cần và đủ bình an để tận hưởng cả những ngày mình đang đi thật chậm.
Bởi cuộc đời đâu chỉ đẹp ở nơi mình sẽ đến. Những bước chân trên đường đi cũng là một phần rất đáng quý của cuộc sống.
Tình Ca