Đời người, đừng mong mọi thứ đều tròn đầy…
ĐỜI NGƯỜI, ĐỪNG MONG MỌI THỨ ĐỀU TRÒN ĐẦY…
Có một điều mà càng đi qua nhiều năm tháng, mình càng thấy đúng: Đời người, đôi khi điều đáng sợ nhất lại là cứ muốn mọi thứ phải thật trọn vẹn.
Bạn thử nhìn quanh mà xem. Một người có sự nghiệp thành công, kinh tế dư dả, nhưng chuyện gia đình lại chẳng được êm ấm. Một người có cuộc hôn nhân hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, nhưng sức khỏe lại không được như mong muốn. Có người sống trong cảnh đủ đầy mà lòng luôn bất an. Cũng có người cuộc sống chẳng dư dả bao nhiêu, nhưng ngày nào cũng có thể vui vẻ, ngủ một giấc thật ngon.
Mỗi người dường như đều có một phần được và một phần chưa được trong cuộc đời mình.
Người xưa có câu: “Nước đầy thì tràn, trăng tròn rồi lại khuyết.”
Ngẫm kỹ mới thấy, mọi thứ trên đời đều có giới hạn. Một bông hoa đẹp đến mấy rồi cũng đến ngày tàn. Một mùa nắng rực rỡ rồi cũng nhường chỗ cho những cơn mưa. Và con người, dù tài giỏi đến đâu, cũng khó có thể giữ mọi điều đúng như ý mình mãi mãi.
Bởi vậy, mình rất thích một quan niệm sống của người xưa: Cầu khuyết, không cầu đầy.
Có phúc thì biết chia sẻ, đừng chỉ giữ riêng cho mình. Có lợi thì chừa cho người khác một phần, đừng muốn nhận hết. Có công lao thì biết ghi nhận những người đã cùng góp sức, đừng xem mọi thành quả đều thuộc về bản thân.
Sống như vậy, lòng mình cũng nhẹ hơn, mà tình nghĩa với người đời cũng bền lâu hơn.
Thật ra, cuộc sống của ai cũng có những khoảng trống mà người ngoài chẳng thể nhìn thấy.
Đằng sau một nụ cười có thể là những đêm dài mất ngủ. Đằng sau một người thành đạt có thể là bao nhiêu lần đánh đổi thời gian, sức khỏe và những cuộc sum họp. Đằng sau một gia đình tưởng chừng hạnh phúc cũng có thể là những nỗi niềm chưa từng được kể.
Cho nên, đừng vội nghĩ cuộc đời người khác tốt đẹp hơn cuộc đời mình chỉ vì những gì mình nhìn thấy.
Có khi mình đang ngưỡng mộ ngôi nhà lớn của người ta, còn người ta lại mong có được những bữa cơm bình yên như mình. Mình ngưỡng mộ sự giàu có của một người, trong khi họ lại ao ước có sức khỏe để tự do đi đây đó.
Điều mình đang có thể là điều bình thường trong mắt mình, nhưng lại là niềm mong ước của một người khác.
Càng lớn tuổi, mình càng hiểu rằng đời người thực chất là một hành trình của những lựa chọn.
Chọn lập gia đình thì học cách sẻ chia, nhường nhịn và gánh vác trách nhiệm. Chọn sống một mình thì có sự tự do riêng, nhưng cũng cần tự xây dựng cho mình những mối quan hệ và một chỗ dựa tinh thần.
Chọn dành nhiều thời gian cho sự nghiệp thì có thể bỏ lỡ những khoảnh khắc quý giá của cuộc sống. Chọn một nhịp sống chậm hơn thì đôi khi phải chấp nhận rằng mình sẽ không có được những thành tựu hay điều kiện vật chất như người khác.
Chẳng có lựa chọn nào bảo đảm mọi điều đều tốt đẹp. Và cũng chẳng có một cách sống nào phù hợp với tất cả mọi người.
Có những con đường mình chưa đi thì cứ mãi tò mò, tiếc nuối. Nhưng đến khi thật sự bước vào, mới hiểu con đường nào cũng có những đoạn gập ghềnh riêng.
Ngày trẻ, mình thường nghĩ hạnh phúc là phải có thêm. Thêm tiền bạc, thêm thành tựu, thêm những điều khiến người khác ngưỡng mộ.
Rồi đến một lúc, mình bắt đầu nhận ra rằng có những thứ càng cố nắm giữ, lòng càng mệt mỏi. Có những cuộc hơn thua dù thắng rồi cũng chẳng thấy vui. Có những điều tưởng rất quan trọng, vài năm sau nhìn lại hóa ra chẳng đáng để mình đánh đổi sự bình yên.
Mình thích câu: “Nhân sinh bất như ý sự thường bát cửu.” Nghĩa là trong cuộc đời, những chuyện không vừa ý vốn chẳng hiếm.
Nhưng điều đó đâu có nghĩa là chúng ta phải sống trong buồn phiền hay cam chịu.
Mình vẫn nên cố gắng, vẫn có những ước mơ và những điều muốn thực hiện. Chỉ là sau mỗi lần cố gắng, hãy học cách chấp nhận rằng kết quả đôi khi không hoàn toàn như mong đợi.
Được thì biết ơn. Chưa được thì tiếp tục. Mất đi điều gì thì cho phép mình buồn, rồi tìm cách bước tiếp.
Cuộc đời đâu cần lúc nào cũng phải mạnh mẽ, phải thành công, phải khiến người khác trầm trồ.
Có những ngày chỉ cần cơ thể khỏe mạnh, lòng không quá nặng nề, được làm điều mình thích và còn những người để thương yêu, đã là một ngày đáng quý.
Và cũng đừng lấy cuộc đời người khác làm thước đo cho hạnh phúc của mình.
Người ta đi nhanh chưa chắc mình phải vội. Người ta có nhiều chưa chắc mình đang thiếu. Người ta chọn một con đường khác cũng chẳng có nghĩa con đường mình đi là sai.
Mỗi người sinh ra với một hoàn cảnh, một khả năng, một mong ước riêng. Điều quan trọng là hiểu mình thật sự cần gì và có đủ can đảm để sống với lựa chọn ấy.
Đời người, đôi khi chỉ cần một nửa vừa lòng, một nửa biết chấp nhận, đã có thể sống thanh thản hơn rất nhiều.
Một chút thiếu sót khiến mình biết trân trọng những gì đang có. Một vài điều chưa đạt được nhắc mình rằng vẫn còn những ngày phía trước để cố gắng. Và những mất mát đã trải qua, dù đau lòng, đôi khi cũng dạy mình cách thương người và thương chính mình hơn.
Đến cuối cùng, mình nghĩ hạnh phúc chẳng nằm ở việc cuộc đời có hoàn hảo hay không.
Hạnh phúc là khi nhìn lại những gì đã đi qua, mình không còn quá nặng lòng với những điều chưa đạt được. Vẫn biết vui trước một buổi sáng đẹp trời, biết quý sức khỏe, trân trọng những người thật lòng với mình và dành thời gian cho những điều có ý nghĩa.
Một cuộc đời có vài điều chưa trọn vẹn vẫn có thể là một cuộc đời rất đẹp.
Vậy nên, mong bạn đừng quá buồn vì những gì mình còn thiếu, cũng đừng mãi so sánh với những điều người khác đang có.
Cứ sống tử tế, làm tốt những việc trong khả năng, giữ gìn sức khỏe, biết yêu thương và học cách buông xuống những mong cầu khiến lòng mình mỏi mệt.
Bởi suy cho cùng, đời người chẳng có một đáp án chung cho tất cả. Sống theo cách mình thấy có ý nghĩa, không làm tổn thương người khác và tìm được sự bình an trong lòng, đó đã là một câu trả lời đẹp rồi.
Chúc bạn đủ an nhiên để đón nhận những điều chưa trọn vẹn, đủ bao dung để thương cuộc đời như nó vốn có, và đủ bình an để thấy rằng hôm nay mình vẫn đang có rất nhiều điều đáng quý.
Tình Ca