Cuộc đời muôn nẻo đường đi…

Cuộc đời muôn nẻo đường đi,

Lòng người muôn kiểu, biết gì mà đo.

Người thì tính toán so đo,

Người âm thầm sống chẳng lo thiệt mình.

Có người nói chuyện nghĩa tình,

Sau lưng lại tính lợi mình, hại ai.

Có người chẳng nói một lời,

Mà luôn tử tế với đời quanh ta.

Lúc giàu quên thuở xót xa,

Khi còn sức khỏe, ngỡ là mãi thôi.

Đến khi tuổi đã xế rồi,

Mới hay tiền bạc chẳng đổi tháng năm.

Giàu sang cũng chỉ chỗ nằm,

Ngày ba bữa đủ, đêm cần giấc ngon.

Danh quyền rồi cũng chẳng còn,

Mai về cát bụi, có mang được gì?

Đời người như chuyến tàu đi,

Bao nhiêu được mất cũng thì bỏ sau.

Thôi đừng gieo những niềm đau,

Thương nhau được lúc nào, mau thương người.

Ta chọn sống một đời vui,

Chẳng ganh chẳng ghét, chẳng vùi dập ai.

Hôm nay còn có ngày mai,

Nhưng đâu ai biết đường dài bao xa.

Một mai tóc bạc, tuổi già,

Nhìn về năm tháng đã qua cuộc đời.

Chỉ mong thanh thản mỉm cười,

Sống sao chẳng thẹn với người, với ta.

Tình Ca