Tuổi già, khi thiếu một người bạn đời…
TUỔI GIÀ, KHI THIẾU MỘT NGƯỜI BẠN ĐỜI…
Hôm nay tình cờ đọc được một bài viết về tuổi già và tình nghĩa vợ chồng. Đọc xong thấy thương, thấy thấm, nhất là khi nghĩ đến những người đã đi cùng nhau gần hết một đời, rồi đến một ngày chỉ còn một người ở lại.
Mình muốn chia sẻ lại vài điều, biết đâu ai đó đọc được sẽ thấy quý hơn người đang ở bên cạnh mình.
Người ta thường nói, lúc trẻ vợ chồng cùng nhau xây dựng cuộc sống, lo cơm áo, nuôi dạy con cái. Đến khi về già, điều mong mỏi nhất đôi khi chỉ là sáng thức dậy vẫn còn nhìn thấy nhau.
Có người để hỏi một câu: “Hôm nay mình thấy trong người thế nào?”
Có người nhắc uống thuốc, cùng ăn bữa cơm, cùng xem một chương trình trên tivi. Đôi khi chẳng cần nói gì nhiều, chỉ cần biết người ấy vẫn đang ở trong nhà cũng đủ thấy lòng yên ổn.
Những chuyện tưởng nhỏ bé ấy, đến khi thiếu vắng rồi mới hiểu quý giá biết bao.
Mình từng nhìn thấy những đôi vợ chồng già đi bộ cùng nhau. Ông bước chậm, bà cũng chậm theo. Có khi ông đưa tay đỡ bà qua một đoạn đường, có khi bà lại nhắc ông coi chừng bậc thềm.
Nhìn cảnh ấy, tự nhiên thấy đẹp.
Đẹp bởi phía sau hai mái đầu bạc là cả một quãng đời dài. Chắc hẳn họ cũng từng có những ngày giận hờn, những lần bất đồng, những lúc cuộc sống khó khăn đến mức tưởng chẳng thể vượt qua.
Vậy mà sau bao nhiêu năm tháng, họ vẫn còn có nhau để cùng đi thêm một đoạn đường.
Đến tuổi này, tình yêu đôi khi chẳng cần những lời ngọt ngào. Chỉ cần một bàn tay còn muốn nắm lấy bàn tay kia.
Rồi mình nghĩ đến những người đã mất đi bạn đời.
Chiếc ghế bên bàn ăn vẫn còn đó, nhưng người từng ngồi đã không còn. Một món ăn quen thuộc bỗng khiến mình nhớ. Một câu chuyện vui định quay sang kể, rồi chợt nhận ra chẳng còn người ấy để nghe.
Có lẽ điều buồn nhất của sự chia xa nằm trong những khoảnh khắc bình thường như vậy.
Con cháu vẫn thương, bạn bè vẫn hỏi thăm, nhưng mỗi mối quan hệ có một chỗ đứng riêng trong lòng. Có những kỷ niệm chỉ hai người biết, những chuyện cũ chỉ cần nhìn nhau đã hiểu.
Khi một người ra đi, người ở lại đôi khi phải học cách sống tiếp với cả phần ký ức của hai người.
Nhưng đọc bài viết ấy, mình cũng nghĩ thêm một điều.
Không phải ai sống một mình khi về già cũng bất hạnh. Có những người vẫn tìm được niềm vui bên bạn bè, con cháu, trong những sở thích riêng và một cuộc sống tự tại. Cũng chẳng phải cuộc hôn nhân nào kéo dài cũng đồng nghĩa với hạnh phúc.
Điều đáng quý nhất vẫn là được sống trong yêu thương, tôn trọng và bình an.
Vậy nên, ai đang may mắn có một người bạn đời thật lòng bên cạnh, hãy trân trọng nhau khi còn có thể.
Bớt một lời trách móc. Nhường nhau một chút trong những chuyện chẳng đáng hơn thua. Dành thời gian cùng ăn một bữa cơm, đi một đoạn đường, hỏi han nhau bằng sự quan tâm thật lòng.
Đừng đợi đến khi mái tóc bạc trắng mới nhận ra những năm tháng được ở cạnh nhau là một món quà.
Còn ai đã phải tiễn người bạn đời đi trước, mong rằng những kỷ niệm đẹp sẽ dần trở thành nguồn an ủi. Người đã khuất không thể trở về, nhưng người ở lại vẫn xứng đáng được yêu thương, được vui sống và có những ngày bình yên phía trước.
Đọc đến cuối, mình nhớ mãi một điều:
Hạnh phúc của tuổi già đôi khi chỉ là hai người đã cùng đi qua giông bão, đến những ngày trời yên vẫn còn được ngồi cạnh nhau.
Chẳng cần nói chuyện gì lớn lao. Chỉ cần một người hỏi: “Mai mình đi dạo nhé?”
Và người kia mỉm cười: “Ừ, mai mình đi.”
Mong những đôi vợ chồng đang còn có nhau sẽ thương nhau nhiều hơn một chút. Mong những người đang sống một mình vẫn luôn có sự quan tâm, ấm áp và những niềm vui của riêng mình.
Bởi sau cùng, điều làm những năm tháng tuổi già trở nên đẹp đẽ đâu chỉ là sống được bao lâu, mà còn là được sống những ngày ấy trong yêu thương và bình an.
Tình Ca