Chiều thứ Bảy, Sài Gòn lên đèn. Những dòng xe vẫn nối nhau qua các ngã tư, hàng quán ven…

Chiều thứ Bảy, Sài Gòn lên đèn. Những dòng xe vẫn nối nhau qua các ngã tư, hàng quán ven đường bắt đầu đông khách, thành phố bước vào buổi tối bằng cái nhịp sống quen thuộc, ồn ào mà gần gũi. Giữa những con đường tấp nập ấy, nhà thờ Tân Định vẫn đứng đó, với những bức tường màu hồng và tháp chuông đã chứng kiến biết bao mùa mưa nắng của Sài Gòn.

Chiều nay, như thường lệ, mình đi tham dự Thánh lễ chiều thứ Bảy thay cho Chúa nhật. Nhưng lần này, mình chọn trở lại nhà thờ Tân Định, một nơi đã gắn với mình bằng những kỷ niệm rất đặc biệt.

Bước vào sân nhà thờ, nhìn lên tượng Chúa dang rộng đôi tay, rồi ghé qua bên Đức Mẹ, tự nhiên lòng mình có một cảm giác thật khó tả. Mười năm rồi, cảnh vật có những đổi thay, nhưng cái cảm giác bình an khi đứng ở nơi này dường như vẫn còn nguyên vẹn.

Mình nhớ khoảng năm 2016, khi ấy mình chưa theo đạo Công giáo. Mình có nhiều dịp đến nhà thờ Tân Định, ban đầu chỉ là những lần ghé thăm rất đỗi bình thường. Nhưng rồi qua từng lần như thế, mình bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó thật gần gũi. Giữa những bộn bề của cuộc sống, nơi đây cho mình một khoảng lặng mà đôi khi bước ra ngoài kia, giữa phố xá đông người, mình lại thấy nhớ.

Có lẽ chính từ những cảm nhận âm thầm ấy mà lòng mình dần mở ra với đức tin. Mình bắt đầu muốn tìm hiểu về Chúa, rồi quyết định xin đi học giáo lý. Sau đó, mình được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chính thức bước vào đời sống của một người Công giáo.

Mười năm nhìn lại, mình vẫn thấy đó là một trong những quyết định đẹp của cuộc đời.

Có những cuộc gặp gỡ đến rất tự nhiên, lúc bắt đầu chẳng ai biết rồi sẽ đưa mình đến đâu. Chỉ đến khi đã đi qua một chặng đường đủ dài, ngoảnh đầu nhìn lại, ta mới nhận ra có những điều tưởng chừng nhỏ bé lại âm thầm làm thay đổi cả cuộc đời mình.

Trong bài Tin Mừng Chúa nhật XXVIII Thường Niên, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về một vị vua mở tiệc cưới và sai người đi mời khách đến dự. Lời mời ấy khiến mình nghĩ đến tình thương của Thiên Chúa, một tình thương luôn rộng mở, kiên nhẫn chờ đợi con người đáp lại.

Mỗi người có một hành trình đến với Chúa khác nhau. Có người được nuôi dưỡng trong đức tin từ thuở bé, có người phải đi qua nhiều năm tháng, nhiều trải nghiệm mới nhận ra tiếng gọi trong lòng mình. Và cũng có khi, Chúa đến thật nhẹ nhàng, qua một nơi chốn thân quen, một khoảnh khắc lắng lòng mà trước đó ta chưa từng nghĩ sẽ có ý nghĩa lớn đến vậy.

Ngồi trong nhà thờ tối nay, giữa những hàng ghế gỗ và tiếng kinh nguyện của cộng đoàn, mình chợt nghĩ về hai chữ bình an.

Ngày còn trẻ, người ta thường mong cuộc sống thuận lợi, mọi dự định đều thành công, những điều mình yêu quý sẽ mãi ở bên cạnh. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, ta càng hiểu cuộc đời vốn chẳng thể lúc nào cũng như ý. Có những chuyện dù đã cố gắng hết lòng vẫn không thể thay đổi. Có những mất mát phải mất rất lâu mới học được cách chấp nhận.

Và có lẽ, bình an chính là khi giữa những điều chưa trọn vẹn ấy, lòng mình vẫn còn một niềm tin để nương tựa.

Đức tin không làm cho con đường phía trước bớt những gập ghềnh. Nhưng nhờ có đức tin, người ta có thể bước qua những đoạn đường khó khăn bằng một tâm thế khác, biết hy vọng khi mọi chuyện chưa sáng tỏ, biết phó thác những điều nằm ngoài khả năng của mình.

Thánh lễ kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Ngoài sân, ánh đèn vẫn soi lên tượng Chúa và khuôn mặt hiền từ của Đức Mẹ. Mình đứng lại một chút, nhìn ngắm khung cảnh quen thuộc của mười năm trước.

Thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào còn là một người đứng ngoài ngưỡng cửa đức tin, mang theo những tò mò và những câu hỏi của riêng mình. Vậy mà hôm nay, khi trở lại nơi này, mình đã có thể thầm thưa với Chúa một lời tạ ơn.

Tạ ơn vì cuộc gặp gỡ năm ấy. Tạ ơn vì những tháng năm đã qua, với tất cả niềm vui, những thử thách và cả những điều chưa được như mong đợi.

Rời nhà thờ, Sài Gòn vẫn đông vui như thế. Những chuyến xe tiếp tục lăn bánh, những ánh đèn trải dài trên phố. Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn với bao điều phải lo toan, nhưng trong lòng mình tối nay có một niềm vui rất nhẹ.

Có những nơi ta trở lại để nhớ về một thời đã qua. Cũng có những nơi, mỗi lần trở lại, ta hiểu thêm về hành trình mình đã đi và biết trân quý hơn những gì đang có.

Mong rằng dù đang ở chặng đường nào của cuộc đời, mỗi người chúng ta vẫn giữ được cho mình một niềm tin tốt đẹp. Và khi có những ngày mỏi mệt, vẫn tìm thấy một nơi để lòng được nghỉ ngơi, để đủ bình thản bước tiếp.

Nguyện xin Chúa gìn giữ mọi người trong tình yêu thương của Ngài, ban bình an cho những ai đang gặp thử thách và nâng đỡ những tâm hồn đang cần một điểm tựa.

Chúc bạn một buổi tối thứ Bảy an lành và một ngày Chúa nhật thật nhiều hồng ân.

Tình Ca