Tuổi 70, điều gì là quý nhất?
TUỔI 70, ĐIỀU GÌ LÀ QUÝ NHẤT?
Sáng nay, tình cờ đọc được một bài viết nói về tuổi 70. Thấy có mấy điều vừa vui vừa thấm, nên mình chia sẻ lại đây để mọi người cùng đọc.
Người ta bảo, đến tuổi 70, tiền bạc vẫn cần, sức khỏe vẫn quý, nhưng có ba điều tưởng rất bình thường mà càng lớn tuổi càng thấy đáng trân trọng.
1. Quý nhất là sáng thức dậy còn có người để hỏi thăm.
Đến tuổi này, đôi khi hạnh phúc chỉ là sáng ra có người gọi: “Dậy chưa ông? Qua uống trà không?”
Có thể là người bạn đời đã sống cùng mình mấy chục năm, một người hàng xóm thân quen hay ông bạn già sáng nào cũng gặp ở công viên.
Gặp nhau chẳng có chuyện gì quan trọng. Hỏi thăm sức khỏe, kể vài chuyện cũ, đôi khi còn tranh luận xem ai nhớ đúng chuyện năm xưa.
Vậy mà vui.
Bởi càng lớn tuổi, người ta càng hiểu, có người để trò chuyện, có người nhớ đến mình, có người thấy mình vắng mặt mà hỏi thăm… là một niềm hạnh phúc.
Nhà rộng đến đâu cũng khó làm lòng ấm lên nếu thiếu tiếng người.
2. Quý thứ hai là còn tự chăm sóc được mình.
Tuổi 70, cơ thể chẳng còn nhanh nhẹn như trước. Đầu gối đôi khi lên tiếng trước cả đồng hồ báo thức, mắt phải nhờ thêm cặp kính, còn chuyện quên chìa khóa thì thỉnh thoảng cũng có.
Nhưng sáng còn tự bước xuống giường, tự đánh răng, thay quần áo, pha một ấm trà hay thong thả đi bộ quanh nhà… đã là điều đáng mừng.
Có lẽ khi còn trẻ, ít ai nghĩ một ngày mình sẽ thấy hạnh phúc chỉ vì tự cài được chiếc cúc áo hay đi hết một vòng công viên.
Đến tuổi này mới hiểu, còn tự làm được những việc nhỏ cho mình là còn giữ được một phần tự do rất quý.
Và nếu một ngày cần con cháu giúp đỡ thì cũng chẳng có gì phải tủi thân. Ngày trước mình từng chăm sóc chúng, bây giờ để chúng được chăm sóc mình cũng là một niềm vui của gia đình.
3. Quý thứ ba là còn nhớ được những điều đáng nhớ và quên được những chuyện nên quên.
Nghe có vẻ ngược đời, nhưng ngẫm lại thấy đúng.
Còn nhớ tên con cháu, nhớ đường về nhà, nhớ người bạn thuở nhỏ, nhớ một bài hát từng yêu thích hay một buổi chiều rất xa của thời tuổi trẻ… là còn giữ được bao nhiêu kỷ niệm đẹp.
Nhưng cũng nên tập quên bớt những chuyện khiến lòng nặng nề.
Một lời nói không vui của hôm qua, một chuyện hơn thua từ nhiều năm trước, một lần giận hờn mà nghĩ lại cũng chẳng còn quan trọng.
Tuổi này, trí nhớ có thể không còn tốt như xưa, nhưng mong lòng mình biết chọn điều gì đáng giữ.
Chuyện vui thì nhớ lâu một chút. Chuyện buồn thì cho qua sớm một chút.
Đọc hết ba điều ấy, mình chợt nghĩ, hóa ra tuổi già cũng có những niềm vui rất riêng.
Ngày trẻ, người ta thường mong có thêm thật nhiều thứ. Đến khi tóc bạc, có lẽ chỉ mong giữ được những điều giản dị đang có.
Một người để chuyện trò.
Một đôi chân còn đưa mình đi dạo.
Một trí nhớ còn lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Và một trái tim đủ nhẹ nhàng để mỉm cười với những chuyện đã qua.
Tất nhiên, chẳng phải ai đến tuổi 70 cũng có đủ cả ba điều ấy. Mỗi người một hoàn cảnh, một sức khỏe, một cuộc đời. Nhưng còn điều nào thì mình cứ trân trọng điều đó.
Tuổi 70, quý nhất có lẽ chẳng phải mình đã sống được bao nhiêu năm, mà là những năm tháng ấy mình còn tìm thấy bao nhiêu niềm vui.
Chúc các cô chú, anh chị đang bước vào tuổi già luôn mạnh khỏe, vui vẻ, có người để thương, có chuyện để cười và có những ngày thật bình an.
Còn những ai chưa đến tuổi 70, đọc trước cũng tốt. Biết đâu từ hôm nay mình sẽ biết quý hơn những điều mà sau này có tiền cũng chưa chắc mua lại được.
Tuổi già chẳng cần lúc nào cũng rộn ràng. Chỉ mong mỗi sáng thức dậy, lòng vẫn thấy cuộc đời này đáng yêu.