Cứ an nhiên giữa cuộc đời

CỨ AN NHIÊN GIỮA CUỘC ĐỜI

Ta cứ sống nhẹ nhàng theo năm tháng, Mặc ngoài kia bao mưa nắng đổi dời. Dẫu lòng người còn gian dối đầy vơi, Mình vẫn giữ một khoảng trời trong sáng.

Ta cứ sống chân thành và ngay thẳng, Chẳng bận lòng bao cay đắng ghét thương. Đời muôn người, muôn lối rẽ, nẻo đường, Đâu thể sống cho vừa lòng thiên hạ.

Ai gieo xuống rồi một ngày nhận quả, Hạt yêu thương sẽ nở những mùa hoa. Thôi đừng giữ bao hờn giận xót xa, Sống độ lượng để lòng ta thanh thản.

Tuổi xuân ấy rồi cũng thành dĩ vãng, Một đời người như chiếc lá thu bay. Mới hôm qua, tóc còn xanh biết mấy, Thoáng quay đầu, đã bạc trắng tháng ngày.

Nên cứ sống cho hôm nay trọn vẹn, Đừng đợi chờ một hạnh phúc xa xôi. Ngày hôm nay rồi cũng hóa xa rồi, Điều đáng quý là lòng mình không tiếc.

Tình Ca