Ở đời bao việc còn chờ…

Ở đời bao việc còn chờ,

Riêng tình cha mẹ, đừng chờ ngày mai.

Tháng năm tóc bạc phôi phai,

Sợ khi muốn báo đáp, ai còn chờ.

Mẹ cha đâu thể đợi chờ,

Như cây chuối chín bên bờ gió lay.

Thương Người, xin hãy từ nay,

Đừng chờ đến lúc bàn tay muộn màng.

Từ khi chập chững bước sang,

Mẹ cha đã gánh gian nan một đời.

Dạy con tiếng nói đầu môi,

Dõi theo từng bước con rời tuổi thơ.

Lớn lên qua những ước mơ,

Mấy ai nhớ tóc mẹ giờ bạc thêm.

Cha già lặng lẽ bên thềm,

Chờ con một bữa cơm êm cửa nhà.

Giàu nghèo cũng một mẹ cha,

Dẫu sinh ở chốn quê nhà khó khăn.

Ơn Người qua những nhọc nhằn,

Đâu cần đền đáp bằng ngàn bạc vàng.

Đời người như bóng chiều sang,

Hôm nay còn đó, mai sang khó lường.

Đừng chờ đến lúc nhớ thương,

Mới hay một tiếng gọi thường quý sao.

Còn cha mẹ, quý biết bao,

Còn nghe tiếng gọi, còn vào thăm nom.

Mai này dẫu có thành công,

Chẳng mua lại được tháng năm có Người.

Tình Ca