Giữ lòng an nhiên

GIỮ LÒNG AN NHIÊN

Em thấy không, giữa cuộc đời rộng lớn, Bao nhiêu người ta gặp gỡ rồi xa. Người dịu dàng như một đóa sen hoa, Người lặng lẽ như chiều tà khói phủ.

Có những người hiền lành như cây cỏ, Chẳng phô trương mà vẫn tỏa hương đời. Giữa nhân gian bao tất bật ngược xuôi, Họ lặng lẽ trao nụ cười ấm áp.

Có những người như mây trời phiêu bạt, Chẳng bận lòng bao được mất hơn thua. Dẫu đường đời có nắng sớm, chiều mưa, Vẫn thong thả qua bốn mùa thay đổi.

Có những người đến bên ta rất vội, Rồi rời xa khi chưa kịp thân quen. Cũng có người qua giông bão bao phen, Vẫn ở lại, cùng mình qua năm tháng.

Em hãy sống với tấm lòng trong sáng, Đừng để buồn che khuất những ngày vui. Chuyện hơn thua rồi cũng sẽ qua thôi, Điều đáng giữ là tình người chân thật.

Đời ngắn lắm, đừng nặng lòng được mất, Bởi nhân gian là một chuyến đi dài. Người có duyên rồi sẽ ở bên ai, Người hết duyên, nhẹ nhàng thôi em nhé.

Cứ tử tế giữa dòng đời dâu bể, Giữ lòng mình thanh thản với thời gian. Mai ngoảnh lại qua bao cuộc hợp tan, Vẫn mỉm cười, lòng an nhiên như cũ.

Tình Ca