Tự chữa lành

TỰ CHỮA LÀNH

Ai chữa giùm tôi vết xót xa, Bao nhiêu tôi cũng nguyện làm quà. Chỉ mong tim hết đau ngày cũ, Để gió mùa về chẳng xót xa.

Người bảo: “Tự mình chữa lấy thôi, Như cây qua bão vẫn xanh chồi. Dẫu bao giông tố từng vùi dập, Rồi cũng vươn cành đón nắng thôi.”

Tôi hỏi: “Người gây những đắng cay, Bao giờ mới trả hết nợ vay?” Người cười: “Nhân quả đâu cần giục, Gieo xuống điều chi, gặt một ngày.”

Cứ sống hiền lành, giữ thiện tâm, Đừng mang oán hận suốt bao năm. Người gieo gian dối rồi tự nhận, Mình giữ lòng trong, ngủ giấc lành.

Muốn được bình yên giữa cuộc đời, Học nhìn cho thấu, biết buông lơi. Vết thương rồi cũng thành năm tháng, Lòng nhẹ rồi, mây cũng nhẹ trôi.

Tình Ca