Ai sắp về già thì đọc cho vui…
AI SẮP VỀ GIÀ THÌ ĐỌC CHO VUI…
Sáng nay, tình cờ đọc được mấy dòng viết về tuổi già. Đọc xong thấy hay quá, có những điều tưởng đơn giản mà phải đi qua gần hết một đời người mới thấm. Mình chia sẻ lại đây, biết đâu bạn cũng tìm thấy mình trong đó.
1. Về già, mắt có thể mờ đi nhưng lại nhìn cuộc đời rõ hơn.
Ngày trẻ, nhiều khi nhìn người chỉ thấy vẻ bên ngoài, nghe một câu đã vội tin, gặp một chuyện đã vội buồn. Đi qua đủ năm tháng mới hiểu, có những điều mắt chẳng nhìn thấy nhưng lòng lại cảm nhận rất rõ.
Ai thật lòng với mình, điều gì đáng giữ, chuyện gì nên bỏ qua… dần dần cũng hiểu.
2. Về già, đôi chân chậm lại nhưng mỗi bước đi đều đáng quý.
Ngoảnh đầu nhìn lại, mấy chục năm tưởng dài mà cứ như mới hôm qua mình còn là một đứa trẻ.
Ngày ấy chạy nhảy chẳng biết mệt, bây giờ đi đâu cũng muốn chậm hơn một chút. Nhưng còn tự bước đi, còn được ra ngoài ngắm trời, gặp gỡ mọi người đã là một niềm vui.
Đến tuổi này mới hiểu, đôi chân còn khỏe là một tài sản quý.
3. Về già, tai có thể nghe kém nhưng lòng lại thích sự yên tĩnh.
Chuyện thiên hạ đúng sai, hơn thua, thị phi… nghe nhiều rồi cũng chẳng muốn bận tâm nữa.
Bây giờ thích nghe tiếng chim buổi sáng, tiếng gió ngoài hiên, một bản nhạc cũ. Và đôi khi, trong những phút thật yên, lại nhớ đến giọng nói của một người đã lâu lắm rồi mình không còn được gặp.
4. Về già, mới biết một hơi thở bình thường cũng là điều đáng biết ơn.
Ngày trẻ khỏe mạnh, ít ai để ý chuyện mình đang thở, đang đi, đang ăn ngon hay ngủ yên.
Đến khi tuổi cao, mới thấy sáng thức dậy người còn khỏe, tự chăm sóc được mình, ăn một bữa thấy ngon, đêm nằm xuống ngủ được một giấc yên… đã là có phúc.
5. Về già, bạn bè chẳng cần nhiều, chỉ cần thật lòng.
Qua mấy chục năm, những người còn ngồi cạnh mình nhắc lại chuyện ngày xưa chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.
Người đến rồi đi là chuyện thường tình. Mỗi người có một cuộc sống, một đoạn đường riêng.
Vậy nên ai còn nhớ đến mình, còn gọi hỏi thăm, còn muốn ngồi cùng mình kể vài câu chuyện cũ, hãy trân trọng người ấy.
Một người bạn thật lòng đôi khi quý hơn rất nhiều cuộc vui đông người.
6. Về già, ngọt bùi cay đắng cũng đã nếm gần đủ.
Từng có những thứ mình nghĩ nhất định phải có. Từng có những chuyện mất đi tưởng chẳng thể chịu nổi. Từng hơn thua, giận hờn, cố giữ những điều rồi cuối cùng vẫn phải buông tay.
Thời gian trôi qua, chuyện từng rất lớn bỗng trở nên nhỏ bé.
Tuổi trẻ đã đi qua, có những điều tiếc nuối, nhưng cũng nhờ những năm tháng ấy mà mình hiểu được giá trị của cuộc sống hôm nay.
Đừng để phần đời còn lại chỉ dành cho những chuyện đã qua.
7. Và rồi mới hiểu, quý nhất một đời vẫn là hai chữ BÌNH YÊN.
Ngày trẻ cứ nghĩ hạnh phúc phải là có thật nhiều tiền, đạt được điều gì lớn lao, được người khác công nhận.
Đi qua hơn nửa đời người mới thấy, hạnh phúc đôi khi giản dị lắm.
Sáng thức dậy còn khỏe.
Có bữa cơm ngon để ăn.
Có người để thương, có bạn để chuyện trò.
Đi đâu rồi cũng có một nơi để trở về.
Tối nằm xuống, lòng không còn vướng quá nhiều chuyện.
Vậy là đủ đầy rồi.
Đọc đến đây, mình chợt nghĩ, tuổi già thật ra cũng có những vẻ đẹp rất riêng. Mình chẳng còn nhanh như trước, nhưng có thể sống chậm hơn, hiểu đời hơn và biết quý những điều bình thường mà ngày trẻ từng vô tình bỏ qua.
Tóc có thể bạc, chân có thể chậm, nhưng mong lòng mình vẫn còn vui, còn muốn bước ra ngoài, còn biết mỉm cười trước những điều nhỏ bé.
Chẳng ai giữ được tuổi trẻ mãi, nhưng mình vẫn có thể chọn cách già đi thật nhẹ nhàng.
Mong chúng ta, dù đang ở tuổi nào, cũng có đủ sức khỏe để sống, đủ yêu thương để thấy ấm lòng và đủ bình an để tận hưởng những năm tháng phía trước.
Chúc bạn một ngày thật an lành!
Tình Ca