Ai bán không, tấm vé về thơ bé?
Ai bán không, tấm vé về thơ bé?
Tôi mua ngay, bởi nhớ quá ngày xưa.
Nửa đời qua bao nắng sớm mưa trưa,
Mới thấm hết làm người sao mỏi mệt.
Lớn rồi nhé, có buồn đâu dám khóc,
Cứ mỉm cười che những lúc chênh chao.
Có những ngày lòng chẳng hiểu vì sao,
Chỉ thèm được chạy về nhà như trước.
Thèm bé lại, chẳng lo gì được mất,
Khóc với mẹ rồi lát nữa lại vui.
Ngoài chân đồi, gió cứ thổi rong chơi,
Mình chân đất chạy qua miền cỏ biếc.
Nửa đời rồi mới càng thêm da diết,
Những tháng ngày chẳng thể trở về đâu.
Ai bán không, xin bán một vé tàu,
Cho tôi ghé tuổi thơ mình… một chút.