Khi gặp nghịch cảnh…

Khi gặp nghịch cảnh, đừng vội oán trách một ai.

Có những chuyện xảy ra từ nhiều nguyên nhân mà mình chẳng thể nhìn thấy hết. Thay vì mãi hỏi tại sao, hãy nhìn lại xem mình có thể hiểu thêm điều gì và cần thay đổi điều gì.

Khi mọi việc thuận lợi, cũng đừng nghĩ những ngày đẹp sẽ kéo dài mãi.

Bởi cuộc đời vốn vô thường.

Đang vui, hãy biết quý niềm vui.

Đang bình an, hãy biết giữ gìn.

Đang có người thương bên cạnh, hãy đối xử với nhau cho tử tế.

Và khi đau khổ, cũng hãy nhớ rằng nỗi đau này rồi sẽ đổi thay.

Một cuộc chia xa, một lần thất vọng hay một lần nhìn rõ lòng người đều có thể giúp mình hiểu thêm về người, về đời và về chính mình.

Người ở lại thì trân trọng.

Người phải đi, học cách để họ đi.

Còn mình cứ tiếp tục sống tử tế.

Đừng dành cả đời để tìm một người hoàn hảo hay mong cuộc sống lúc nào cũng thuận ý.

Hãy quay về sửa mình trước.

Bớt nóng giận.

Bớt hơn thua.

Biết đủ hơn.

Biết thương hơn.

Và gieo những điều lành trong khả năng của mình.

Phước lành đôi khi chẳng phải điều gì lớn lao.

Có khi chỉ là sau bao nhiêu chuyện, lòng mình vẫn còn thiện, đêm vẫn ngủ yên, bên cạnh còn vài người thật lòng và sáng thức dậy vẫn thấy cuộc đời này đáng để sống tử tế.

Hiểu nhân quả để biết mình đang gieo điều gì.

Hiểu vô thường để quý những gì đang có.

Hiểu chữ duyên để biết gặp nhau đã là đáng quý.

Bình an chẳng phải đợi cuộc đời hoàn hảo rồi mới có.

Bình an bắt đầu từ cách mình sống giữa một cuộc đời vốn chẳng bao giờ hoàn hảo.