Bất giác cười khi nhớ chuyện ngày xưa…

Bất giác cười khi nhớ chuyện ngày xưa,

Cứ ngỡ người thương mình nhiều đến thế.

Mang chân tình trao đi không câu nệ,

Nào biết đâu lòng người dễ đổi thay.

Bất giác cười cho những tháng năm dài,

Mình chân thật nên tin người chân thật.

Đến một ngày sau bao điều được mất,

Mới hiểu rằng ai cũng có đường riêng.

Bất giác cười, lòng chẳng trách chẳng phiền,

Chuyện đã cũ xin nằm yên quá khứ.

Cảm ơn nhé, những chân tình không giữ,

Đã dạy mình biết quý những chân tâm.

Bất giác cười, thôi chẳng phải bận tâm,

Người quay bước, mình âm thầm bước tiếp.

Buông được rồi, lòng bỗng nhiên nhẹ biết,

Ngoảnh lại đời… chỉ thấy gió đi qua.