Làm phước đâu cần đợi mình giàu

LÀM PHƯỚC ĐÂU CẦN ĐỢI MÌNH GIÀU

Nhiều người nghĩ muốn làm phước phải có tiền.

Thật ra, có tiền thì mình giúp được nhiều việc hơn. Nhưng có những điều tốt đẹp chẳng cần đợi đến lúc dư dả mới làm được.

Làm phước trước hết có thể bắt đầu ngay từ những người gần mình nhất.

Cha mẹ còn thì hỏi han.

Có điều kiện thì chăm sóc, thuốc men, đưa cha mẹ đi khám khi đau yếu. Bận đến đâu cũng dành một chút thời gian gọi về.

Bởi đôi khi mình đi giúp rất nhiều người ngoài kia, nhưng lại quên mất có hai người ở nhà chỉ mong nghe tiếng mình.

Làm phước cũng là biết chia sẻ với người đang khó khăn.

Một phần cơm cho người đói.

Một túi thực phẩm cho gia đình đang thiếu thốn.

Một món quà nhỏ cho người già neo đơn.

Một chút thuốc men cho người bệnh nghèo.

Một lần hiến máu.

Một mái nhà, một chỗ trú chân hay một cơ hội việc làm cho người đang cần.

Có khả năng lớn thì làm việc lớn.

Chưa có nhiều, mình làm trong khả năng của mình.

Một việc thiện chẳng cần lớn mới có ý nghĩa.

Trồng thêm một cái cây cũng tốt.

Không xả rác cũng tốt.

Tiết kiệm nước, giữ gìn môi trường cũng tốt.

Thấy một con vật gặp nạn, có thể cứu thì cứu.

Biết một điều hữu ích, chia sẻ cho người đang cần cũng là cho đi.

Có kinh nghiệm, chỉ lại cho người đi sau.

Có công việc, tạo thêm sinh kế cho một người.

Có sức khỏe, góp một ngày làm thiện nguyện.

Và đôi khi, chẳng cần cho bất cứ thứ gì.

Chỉ cần bớt làm người khác đau đã là một điều thiện.

Bớt một lời cay nghiệt.

Bớt nóng giận.

Không khinh thường người yếu thế.

Không vì mình hơn một chút mà làm người khác tổn thương.

Thấy người thành công thì vui cho họ. Thấy người hoạn nạn thì đừng quay mặt đi.

Một nụ cười tử tế, một lời động viên đúng lúc, một bàn tay chìa ra khi người khác đang khó khăn… có khi người nhận nhớ cả đời.

Người có đời sống tâm linh thì có thể cầu nguyện, tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, làm công quả, giữ giới, ăn chay hay chia sẻ những điều thiện lành theo đức tin của mình.

Nhưng sau tất cả, điều quan trọng vẫn là những gì mình mang từ nơi thờ phượng trở về cuộc sống:

Có hiền hơn không.

Có bớt làm người khác buồn không.

Có biết thương người hơn không.

Có sống tử tế hơn ngày hôm qua không.

Làm phước có lẽ cũng chẳng cần tính xem mình đã tích được bao nhiêu.

Cứ làm điều tốt vì điều ấy nên làm.

Giúp được ai thì giúp.

Thương được ai thì thương.

Có thể tha thứ thì bớt giữ giận trong lòng.

Và mỗi sáng thức dậy, chỉ cần tự nhắc:

Hôm nay mình còn một ngày để sống.

Mong mình nói được lời lành, làm được việc tốt và đừng vô tình khiến ai phải đau vì mình.

Một đời người tích góp được bao nhiêu tiền rồi cũng có ngày phải để lại.

Nhưng sự tử tế mình từng trao đi, biết đâu vẫn còn ở lại trong cuộc đời của một người khác rất lâu.

Phước đôi khi bắt đầu từ những điều nhỏ như thế.

Từ một tấm lòng biết thương người.

Tình Ca