Người mình hay quên cảm ơn nhất
NGƯỜI MÌNH HAY QUÊN CẢM ƠN NHẤT
Có một điều khá lạ.
Mình thường rất lịch sự với người lạ.
Ai giữ cửa giúp, mình nói cảm ơn. Đồng nghiệp gửi hộ một tập tài liệu, mình cũng chẳng quên nhắn lại một câu tử tế.
Nhưng về đến nhà thì khác.
Một bữa cơm đã dọn sẵn. Bộ quần áo được giặt sạch, gấp ngay ngắn. Ly nước ai đó tiện tay đặt cạnh chỗ mình ngồi. Cánh cửa vẫn sáng đèn khi mình về muộn…
Những chuyện ấy cứ lặp lại mỗi ngày, lâu dần mình quen đến mức tưởng rằng chúng vốn phải như thế.
Nhưng thử nghĩ một ngày chẳng còn ai làm những việc ấy nữa.
Căn nhà vẫn vậy, cái bàn vẫn ở đó, chiếc ghế vẫn ở đó… chỉ là thiếu đi một người từng âm thầm chăm chút cho mình.
Lúc ấy mới hiểu:
Chẳng có sự quan tâm nào là đương nhiên.
Một bữa cơm cũng cần người nấu.
Một căn nhà gọn gàng cũng cần người thu xếp.
Một câu “về chưa?” cũng phải có người thương mình mới hỏi.
Có lẽ vì người thân ở cạnh mình quá lâu nên mình dễ quên rằng họ cũng cần được cảm ơn, được ghi nhận và được biết rằng những điều họ làm mỗi ngày vẫn có người nhìn thấy.
Đừng để lời cảm ơn chỉ dành cho người lạ.
Tối nay, nếu trong nhà vẫn còn một người thường xuyên làm cho mình những điều nhỏ bé ấy, thử nói với họ một câu:
Cảm ơn nhé.
Chỉ hai tiếng thôi.
Nhưng đôi khi, người ở bên mình cả một đời lại chính là người đã chờ hai tiếng ấy rất lâu.
Tình Ca