Sống tử tế

SỐNG TỬ TẾ

Có một cách khá đơn giản để nhìn một người.

Đừng chỉ nhìn cách họ đối xử với người có địa vị, người họ cần nhờ vả hay người có thể mang lại lợi ích cho họ.

Hãy nhìn cách họ nói chuyện với người phục vụ, cô lao công, chú bảo vệ, người giao hàng, một nhân viên mới hay một người đang ở hoàn cảnh yếu thế hơn mình.

Bởi tử tế thật sự thường hiện ra rõ nhất khi mình chẳng cần lấy lòng ai cả.

Cuộc đời này mỗi người một công việc.

Người ngồi trong phòng máy lạnh có công việc của họ. Người đứng ngoài cổng cả ngày cũng có công việc của mình. Người quét sạch hành lang từ sáng sớm, người nấu một bữa cơm, người giao một món hàng giữa trưa nắng… đều đang góp một phần vào cuộc sống này.

Công việc có thể khác nhau.

Thu nhập có thể khác nhau.

Vị trí trong xã hội cũng khác.

Nhưng phẩm giá của một con người thì luôn đáng được tôn trọng.

Đi qua nhiều năm tháng, mình càng thấy chẳng nên coi thường một ai.

Cuộc đời có những ngã rẽ rất lạ. Người hôm nay mình gặp khi đang thuận lợi, biết đâu một ngày nào đó lại gặp nhau trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác.

Có người từng ở dưới mình rồi một ngày đi xa hơn mình.

Có người chẳng bao giờ gặp lại.

Cũng có người chỉ bước ngang đời mình vài phút rồi thôi.

Nhưng dù cuộc gặp ấy dài hay ngắn, mình vẫn có thể để lại trong nhau một chút tử tế.

Một lời cảm ơn.

Một cách nói chuyện đàng hoàng.

Một thái độ không làm người khác thấy mình thấp kém.

Một lần giữ thể diện cho ai đó giữa chỗ đông người.

Những điều ấy chẳng làm mình mất đi điều gì.

Ngược lại, nó cho thấy mình là người thế nào.

Người xưa nói: “Làm gì cũng nên chừa lại một lối đi, ngày sau còn nhìn mặt nhau.”

Nhưng có lẽ sống tử tế còn hơn thế.

Chẳng cần nghĩ ngày sau người ấy có giúp lại mình hay không.

Tử tế vì mình muốn sống như vậy.

Không vì người trước mặt giàu hay nghèo.

Không vì họ có chức vụ gì.

Cũng chẳng vì một ngày nào đó mình cần đến họ.

Cuộc đời lên xuống chẳng ai biết trước.

Hôm nay mình đang thuận đường, ngày mai có thể đến lượt mình cần một bàn tay.

Vậy nên còn gặp được nhau, cứ đối đãi với nhau cho đàng hoàng.

Một đời đáng giá, đừng sống qua loa.

Một đời hữu hạn, đừng để địa vị làm mình quên cách tôn trọng một con người.

Đi đến đâu, mong mình để lại ở đó một chút tử tế.

Vậy là lòng đã bình an.