Ai sắp về già thì đọc cho vui

AI SẮP VỀ GIÀ THÌ ĐỌC CHO VUI

1. Về già, mắt có thể mờ đi nhưng lại nhìn cuộc đời rõ hơn.

Ngày trẻ, nhiều khi chỉ nhìn thấy chuyện trước mắt rồi vội vui, vội buồn, vội tin, vội trách. Đi qua đủ năm tháng mới hiểu, có những điều mắt chẳng nhìn thấy được nhưng lòng lại cảm nhận rất rõ.

Ai thật lòng với mình. Điều gì đáng giữ. Chuyện gì nên bỏ qua.

Có lẽ đó là một kiểu sáng mắt khác của tuổi già.

2. Về già, chân chậm lại nhưng mỗi bước đi lại đáng quý hơn.

Ngoảnh đầu nhìn lại, mấy chục năm tưởng dài mà cứ như mới hôm qua mình còn là một đứa trẻ chạy chân đất ngoài sân.

Bây giờ chẳng cần đi nhanh nữa.

Đi chậm một chút cũng được. Miễn là sáng còn tự bước xuống giường, còn đi ra ngoài hít thở khí trời, còn đến được nơi mình muốn đến.

Đến một tuổi nào đó mới hiểu, đi được bằng chính đôi chân mình đã là một niềm vui.

3. Về già, tai có thể nghe kém đi nhưng lại bớt muốn nghe chuyện thiên hạ.

Ai đúng, ai sai, ai hơn, ai kém… nghe rồi cũng chẳng còn muốn bận lòng.

Thay vào đó, mình thích nghe tiếng chim buổi sáng, tiếng gió ngoài hiên, một bản nhạc cũ, giọng nói của người thân.

Và đôi khi, trong một buổi chiều thật yên, lại nhớ tiếng nói của một người đã lâu lắm rồi mình không còn được gặp.

4. Về già mới thấy một hơi thở bình thường cũng đáng quý.

Ngày trẻ khỏe mạnh, ít ai để ý chuyện mình đang thở, đang đi, đang ăn ngon hay ngủ yên.

Đến khi tuổi cao mới hiểu:

Một sáng thức dậy thấy người còn khỏe, ăn vẫn ngon, đêm ngủ được, tự chăm sóc được mình…

đã là phúc.

Hạnh phúc đôi khi chẳng ở đâu xa. Nó nằm ngay trong những điều mình từng xem là bình thường.

5. Về già, bạn bè chẳng cần nhiều.

Qua mấy chục năm, người còn có thể ngồi cạnh mình nhắc lại chuyện ngày xưa chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.

Người đến rồi đi là chuyện bình thường của cuộc sống.

Vậy nên ai còn nhớ đến mình, còn gọi hỏi thăm, còn chịu ngồi uống với mình một tách trà và kể lại chuyện cũ…

hãy quý người ấy.

Đến cuối cùng, một người thật lòng còn quý hơn rất nhiều cuộc vui đông người.

6. Về già, ngọt bùi cay đắng cũng đã nếm gần đủ.

Từng có thứ mình nghĩ nhất định phải có.

Từng có chuyện mất đi tưởng chẳng thể nào chịu nổi.

Từng có những lần hơn thua, giận hờn, cố giữ một điều vốn chẳng thuộc về mình.

Rồi thời gian đi qua.

Thứ từng rất lớn bỗng nhỏ lại. Chuyện từng khiến mình mất ngủ giờ nhớ lại chỉ biết mỉm cười.

Tuổi trẻ đã qua thì chẳng lấy lại được, nhưng cũng nhờ những năm tháng ấy mà hôm nay mình biết điều gì thật sự đáng quý.

Vậy nên đừng dành phần đời còn lại để tiếc mãi những chuyện đã qua.

7. Và rồi mới hiểu, quý nhất một đời có lẽ vẫn là hai chữ: BÌNH YÊN.

Chẳng cần hơn ai.

Chẳng cần người khác phải hiểu hết mình.

Cũng chẳng mong cuộc đời lúc nào cũng thuận ý.

Chỉ mong còn sức khỏe để tự chăm sóc mình, còn vài người thật lòng để thương, còn một mái nhà để trở về và tối nằm xuống lòng không vướng quá nhiều chuyện.

Ngày trẻ cứ nghĩ hạnh phúc phải là một điều gì lớn lắm.

Đi gần hết một đoạn đường mới nhận ra:

Ăn được, ngủ được, đi được, cười được.

Người mình thương vẫn còn bên cạnh.

Trong lòng không oán giận ai.

Sáng thức dậy vẫn thấy cuộc đời này đáng sống.

Vậy là giàu rồi.

Tuổi già chẳng đáng sợ.

Chỉ mong mình già đi trong khỏe mạnh, tỉnh táo, thong dong và bình an.

Tóc có thể bạc.

Chân có thể chậm.

Nhưng lòng mình, xin đừng già.

Tình Ca