Rồi chúng ta cũng lớn…

RỒI CHÚNG TA CŨNG LỚN…

Ngày bé, niềm vui dễ tìm lắm.

Một con chuồn chuồn đậu ngoài sân, một buổi chiều chạy chơi đến tối, một món quà nhỏ cũng đủ vui cả ngày. Khi ấy trong tay chẳng có bao nhiêu thứ, vậy mà lúc nào cũng thấy cuộc đời thật đầy.

Lớn lên rồi, mình có nhiều hơn.

Có tiền để mua thứ mình thích, có thể đi những nơi ngày nhỏ từng mơ, gặp nhiều người hơn, biết nhiều chuyện hơn.

Nhưng lạ là niềm vui đôi khi lại khó tìm hơn trước.

Bởi càng lớn, những điều mình phải mang theo cũng lớn dần.

Ngày nhỏ buồn một chút rồi quên. Lớn lên có những chuyện đi qua nhiều năm vẫn nằm đâu đó trong lòng. Một con đường cũ, một bài hát quen, một mùa hoa nở… bất chợt cũng có thể đưa mình trở về với một người, một câu chuyện, một quãng đời tưởng đã quên.

Có lẽ trưởng thành là như vậy.

Mình bước về phía trước nhưng vẫn để lại phía sau rất nhiều phiên bản của chính mình.

Một đứa trẻ từng vô tư.

Một người trẻ từng yêu hết lòng.

Một giấc mơ từng tin sẽ thành sự thật.

Một vài người từng nghĩ sẽ đi cùng mình rất lâu.

Rồi năm tháng cứ thế trôi.

Có điều thành hiện thực. Có điều dang dở. Có người ở lại. Có người chỉ còn trong ký ức.

Nhưng nghĩ cho cùng, biết cuộc đời hữu hạn đâu phải để mình buồn.

Chính vì thời gian không đứng lại nên một ngày bình thường hôm nay mới đáng quý.

Còn khỏe thì đi.

Còn thương thì nói.

Còn gặp được thì ngồi với nhau thêm một chút.

Còn một điều muốn làm thì đừng cứ hẹn mãi với ngày mai.

Bởi chúng ta chẳng thể quay lại làm đứa trẻ năm nào.

Nhưng vẫn có thể giữ lại một chút trẻ thơ trong cách mình nhìn cuộc sống:

Thấy một bông hoa vẫn muốn dừng lại ngắm.

Gặp một người tử tế vẫn thấy lòng ấm lên.

Một ngày trời đẹp vẫn biết vui.

Và sau bao nhiêu chuyện đã qua, vẫn còn mong chờ ngày mai.

Có lẽ đó cũng là một cách trưởng thành thật đẹp.

Lớn lên mà lòng không cằn cỗi.

Đi qua mất mát mà vẫn biết yêu thương.

Hiểu cuộc đời chẳng dài, nên càng biết quý một ngày mình đang có.

Và dù giấc mơ của người lớn đã có thêm nhiều bão giông, mong rằng đâu đó trong lòng mình vẫn còn một khoảng trời của những ngày thơ bé.

Nơi mình từng chẳng có gì nhiều…

mà lại thấy cuộc đời có tất cả.

Tình Ca