Tuổi già cũng là một tuổi rất đẹp

TUỔI GIÀ CŨNG LÀ MỘT TUỔI RẤT ĐẸP

Tuổi già cũng có thể là một trong những quãng đời đẹp nhất.

Như mặt trời khi đã lên cao, ánh sáng trở nên rõ hơn. Như một bông hoa đã đi qua những ngày vun nụ, đến lúc nở rộ mới tỏa hết hương sắc đã âm thầm tích góp.

Về già, người ta không còn sục sôi như thời niên thiếu, cũng chẳng còn nhiều mộng mơ như thuở thanh xuân. Nhưng đổi lại, sau bao nhiêu năm tháng, mình bắt đầu hiểu thêm nhiều điều về lẽ đời.

Thành công hay thất bại, vui sướng hay khổ đau, thịnh hay suy, được khen hay bị chê… cuối cùng cũng giống như những dòng nước chảy qua đời mình.

Chuyện từng rất lớn rồi sẽ nhỏ lại.

Điều từng khiến mình mất ngủ, nhiều năm sau có khi chỉ còn là một câu chuyện cũ.

Trăm sông rồi cũng về biển.

Bao nhiêu được mất, sau cùng cũng trở về với sự bình thản trong lòng.

Về già mới hiểu cuộc đời hiếm khi chỉ có trắng và đen. Giữa hai màu ấy còn rất nhiều sắc độ.

Cô đơn, thất vọng, buồn phiền hay đau đớn cũng là những phần mình từng đi qua. Không cần yêu những ngày buồn, nhưng có thể học cách chấp nhận chúng.

Tử tế với những điều đã xảy ra cũng là tử tế với chính cuộc đời mình.

Về già cũng hiểu rằng chẳng phải ai cũng thành công rực rỡ, chẳng phải ai cũng có danh tiếng hay một cuộc đời khiến thiên hạ ngưỡng mộ.

Nhưng ai rồi cũng để lại những dấu chân của riêng mình.

Một gia đình đã từng vun vén. Một công việc đã từng tận tâm. Một người mình từng giúp. Một đứa trẻ mình từng nuôi lớn. Một điều tử tế mình từng làm mà có khi chính mình cũng đã quên.

Nếu một đời đã cố gắng, đã theo đuổi những điều mình tin là đúng, thì đến cuối cùng, được bao nhiêu hay mất bao nhiêu có lẽ chẳng cần cân đo mãi nữa.

Tuổi già có sắc màu của tuổi già.

Thanh xuân dù rực rỡ đến đâu cũng sẽ đi qua. Mái tóc sẽ bạc, khuôn mặt sẽ có thêm nếp nhăn, bước chân rồi chậm lại.

Nhưng có một thứ mình hoàn toàn có thể giữ: một tâm thế trẻ trung.

Còn yêu cuộc sống, còn muốn bước ra ngoài ngắm trời, còn vui khi thấy một bông hoa nở, còn nghe tiếng chim mà lòng thấy dễ chịu, còn muốn gặp người thân, trò chuyện với bạn bè, học một điều mới… thì tuổi già đâu có nghĩa là suy tàn.

Thờ ơ với cuộc sống, chẳng còn thiết tha điều gì mới thật sự khiến tâm hồn mình già đi.

Đi qua nhiều năm tháng, người ta cũng hiểu thêm về chuyện vợ chồng.

Chẳng có người đàn ông nào hoàn toàn giống người phụ nữ từng mong đợi. Cũng chẳng có người phụ nữ nào hoàn toàn đúng với hình dung của một người đàn ông.

Sống với nhau lâu dài chẳng phải nhờ tìm được một người hoàn hảo.

Mà là sau bao nhiêu khác biệt vẫn còn biết bao dung, hiểu nhau, biết ơn và tôn trọng nhau.

Rồi con cái trưởng thành.

Những đứa trẻ ngày nào mình từng dắt tay, từng lo từng bữa ăn giấc ngủ, giờ đã có công việc và cuộc sống của chúng.

Mình bắt đầu được thong thả hơn.

Ngày trẻ vẫn thường nghĩ: đợi công việc ổn định, đợi con cái lớn, đợi mọi chuyện đâu vào đó rồi mình sẽ sống cho mình.

Bây giờ đã đến lúc ấy, đừng lại tiếp tục trì hoãn niềm vui.

Còn khỏe thì đi nơi mình muốn đi.

Còn thích thì làm điều mình muốn làm.

Cũng hãy vui vẻ nhận sự chăm sóc của con cháu, để chúng được quây quần, được hỏi han và được làm điều gì đó cho mình.

Bởi người già trong một gia đình đâu phải là gánh nặng.

Đó còn là ký ức của một mái nhà, là người giữ những câu chuyện cũ, là nơi con cháu có thể tìm về.

Một mái nhà còn người già là một mái nhà còn giữ được cả một kho ký ức.

Về già, mình có thể không còn nhanh nhẹn và xông xáo như trước, nhưng đổi lại là sự chu đáo, cẩn trọng và cái nhìn đã được năm tháng làm cho sâu hơn.

Thời gian lấy đi tuổi trẻ nhưng cũng trao lại sự từng trải.

Để mình biết điều gì đáng giữ.

Điều gì nên buông.

Người nào đáng quý.

Chuyện nào chỉ cần mỉm cười rồi cho qua.

Đến lúc ấy, mình chẳng còn mong cuộc đời phải thật rực rỡ.

Chỉ muốn sống phần đời thuộc về mình một cách tự nhiên và thong dong.

Chân chất mà bền bỉ.

Hiểu biết mà vững vàng.

Minh triết mà điềm đạm.

Tỉnh táo mà thong dong.

Tuổi trẻ có vẻ đẹp của tuổi trẻ.

Tuổi già có vẻ đẹp của tuổi già.

Ngày trẻ, vẻ đẹp nằm nhiều ở dáng hình và những điều phía trước.

Về già, vẻ đẹp lại nằm trong ánh mắt đã hiểu chuyện đời, trong cách đối xử với người, trong khả năng buông những điều chẳng đáng và trân trọng những gì mình đang có.

Vẫn còn xúc động trước cây cỏ, hoa lá.

Vẫn thấy vui khi nghe tiếng chim buổi sáng.

Vẫn quý một bữa cơm có người thân ngồi cạnh.

Vẫn biết ơn vì sáng nay mình còn thức dậy, còn khỏe mạnh và còn được hiện diện giữa cuộc đời này.

Đó vẫn là hạnh phúc.

Vậy nên đừng quá sợ tuổi già.

Chỉ mong khi năm tháng đi qua, tóc có thể bạc nhưng lòng đừng nguội lạnh.

Bước chân có thể chậm nhưng vẫn muốn bước ra ngoài.

Cuộc sống có thể giản dị hơn nhưng lòng mình lại đầy đặn hơn.

Cảm ơn Đời vì những năm tháng đã qua.

Cảm ơn Trời vì hôm nay mình vẫn còn được sống.

Và mong tuổi càng cao, lòng càng nhẹ.

Đời càng chậm, tâm càng bình an.