Càng lớn tuổi, càng thích những ngày bình yên
CÀNG LỚN TUỔI, CÀNG THÍCH NHỮNG NGÀY BÌNH YÊN
Càng đi qua nhiều năm tháng, người ta càng hiểu một điều: bình yên đôi khi chẳng phải có thêm thứ gì, mà là bớt đi những ồn ào không cần thiết.
Ngày trẻ, mình thường muốn nói, muốn tranh luận, muốn chứng minh điều mình nghĩ là đúng. Sau này mới hiểu, có chuyện chẳng cần giải thích, có người chẳng cần níu giữ, có lời nghe xong chỉ nên mỉm cười rồi thôi.
Im lặng lúc ấy chẳng phải cô đơn.
Chỉ là mình bắt đầu muốn nghe rõ hơn tiếng lòng mình.
Một đời người đã dành rất nhiều thời gian để lo cho ngày mai, tiếc chuyện hôm qua, chạy theo công việc, tiền bạc và những điều người khác mong đợi. Đến khi tóc bắt đầu bạc mới giật mình nhận ra, ngày hôm nay mới là khoảng thời gian duy nhất mình thật sự đang có.
Những chuyện từng làm mình mất ngủ rồi cũng thành chuyện cũ.
Những lần hơn thua từng khiến mình giận dữ, vài năm sau nhớ lại có khi chẳng còn quan trọng.
Còn một buổi sáng thức dậy thấy người khỏe mạnh, một bữa cơm có người ngồi cùng, một người vẫn còn thật lòng hỏi han, một buổi chiều được thong thả nhìn trời… càng về sau càng thấy đáng quý.
Có lẽ món quà của tuổi tác là mình dần biết điều gì nên giữ và điều gì nên đặt xuống.
Chấp nhận chuyện không thể thay đổi.
Tha thứ cho những vụng về của chính mình.
Bớt để một lời của người khác làm buồn cả ngày.
Và thôi cố gắng làm vừa lòng tất cả.
Ngày trẻ thường mong có thật nhiều.
Về sau chỉ mong những gì mình đang có được bình yên.
Ngày trẻ sợ bỏ lỡ thế giới.
Về sau mới sợ mình mải nhìn thế giới mà bỏ quên những người thật lòng thương mình.
Càng lớn tuổi, hạnh phúc càng trở nên giản dị.
Cơ thể còn khỏe.
Ăn còn thấy ngon.
Đêm còn ngủ yên.
Sáng còn muốn bước ra ngoài.
Và trong lòng không mang quá nhiều chuyện.
Vậy nên hôm nay, nếu thấy mệt, cứ cho mình một khoảng lặng.
Chuyện chưa tới, đừng lo quá xa. Chuyện đã qua, đừng giữ quá lâu.
Ngồi yên một chút rồi sẽ nhận ra:
Sau bao nhiêu năm tháng kiếm tìm, thứ mình cần có khi chẳng nhiều đến thế.
Một thân thể còn khỏe.
Một vài người thật lòng.
Một cuộc sống vừa đủ.
Và một trái tim đã biết bình yên với những gì mình đang có.