Tuổi già cũng là một tuổi rất đẹp

TUỔI GIÀ CŨNG LÀ MỘT TUỔI RẤT ĐẸP

Có một cách nghĩ về tuổi già mà mình rất thích:

Tuổi già cũng có thể là một trong những quãng đời đẹp nhất.

Giống như mặt trời khi đã lên cao, ánh sáng trở nên rõ ràng hơn. Giống như một bông hoa sau những ngày âm thầm vun nụ, đến lúc nở ra mới trao hết hương sắc đã tích góp.

Con người cũng vậy.

Về già, có thể không còn sục sôi như thời niên thiếu, không còn nhiều mộng mơ như những năm tháng thanh xuân, nhưng đổi lại là sự từng trải mà tuổi trẻ chưa thể có.

Đi qua đủ vui buồn, được mất, thành công lẫn thất bại, người ta bắt đầu hiểu rằng cuộc đời vốn có những lúc thịnh, lúc suy; có ngày được ngợi khen, cũng có lúc chẳng ai nhớ đến mình.

Rồi mọi thứ cũng đi qua.

Như những dòng sông cuối cùng đều tìm đường ra biển, bao nhiêu chuyện của một đời đến một lúc cũng trở về với sự bình thản.

Về già mới hiểu cuộc sống hiếm khi chỉ có trắng hoặc đen. Giữa hai màu ấy còn biết bao sắc độ.

Có niềm vui thì cũng có cô đơn. Có hy vọng thì từng có thất vọng. Có những ngày bình yên thì cũng sẽ có những đoạn đời đau đớn.

Tất cả đều là những phần của một đời người.

Biết chấp nhận chúng, đôi khi cũng là một cách tử tế với cuộc đời mình.

Về già mới hiểu chẳng phải ai sinh ra cũng trở thành người thành công hay nổi tiếng.

Nhưng ai cũng để lại những dấu chân của riêng mình.

Một công việc từng tận tâm.

Một gia đình từng vun vén.

Một người mình từng giúp đỡ.

Một đứa trẻ mình từng yêu thương và nuôi lớn.

Một điều tốt đẹp mình từng để lại trên đường đời.

Nếu đã từng cố gắng, từng theo đuổi điều mình tin và sống tử tế với khả năng của mình, thì đến một tuổi nào đó, chuyện được nhiều hay mất ít cũng chẳng còn cần cân đo mãi nữa.

Tuổi già có sắc màu của tuổi già.

Nhan sắc của thanh xuân rồi sẽ thay đổi theo năm tháng. Mái tóc sẽ bạc, khóe mắt sẽ có thêm những nếp nhăn, bước chân cũng chẳng còn nhanh như trước.

Nhưng có một thứ vẫn có thể trẻ mãi: tâm thế của mình.

Còn tò mò với cuộc sống, còn muốn bước ra ngoài nhìn trời đất, còn thích một nhành hoa mới nở, một tiếng chim buổi sáng, còn muốn gặp gỡ, trò chuyện, đọc một cuốn sách hay đi đến một nơi chưa từng đến… thì tuổi tác chỉ là con số của năm tháng.

Tuổi già không đồng nghĩa với suy tàn.

Thất vọng với cuộc sống, thờ ơ với mọi thứ và chẳng còn thiết tha điều gì mới khiến tâm hồn mình già đi.

Về già cũng hiểu thêm một chuyện trong đời sống vợ chồng.

Chẳng có người đàn ông nào hoàn toàn giống với những gì người phụ nữ từng mong đợi. Cũng chẳng có người phụ nữ nào hoàn toàn đúng với hình dung của một người đàn ông.

Sống với nhau lâu dài đâu phải tìm được một người hoàn hảo.

Đó là sau bao nhiêu khác biệt, mình vẫn học được cách hiểu nhau, bao dung cho nhau, biết ơn những điều người kia đã làm và giữ sự tôn trọng dành cho nhau.

Rồi đến lúc con cái trưởng thành.

Những đứa trẻ ngày nào mình từng dắt tay đến trường giờ đã có công việc, gia đình và cuộc sống riêng. Những năm tháng tất bật chăm lo cho chúng cũng dần lùi lại.

Mình bắt đầu có thêm thời gian cho chính mình.

Đi đâu đó nếu còn khỏe.

Trồng một cái cây.

Đọc một cuốn sách.

Ngồi với người bạn cũ.

Hay đơn giản là một buổi chiều chẳng phải vội vàng đi đâu.

Ngày trẻ từng nghĩ: đợi công việc ổn định, đợi con cái lớn lên, đợi mọi chuyện đâu vào đó rồi mình sẽ hưởng thụ.

Đến khi những điều ấy thật sự đến, đừng lại tiếp tục trì hoãn niềm vui của mình.

Đã đến lúc cho phép mình được hưởng phần bình yên mà cả một đời đã vun đắp.

Cũng hãy vui khi con cháu muốn chăm sóc mình. Cho chúng cơ hội được quây quần, hỏi han, đưa mình đi đâu đó hay ngồi ăn cùng mình một bữa cơm.

Bởi trong một gia đình, người già đâu chỉ là người cần được chăm sóc.

Họ còn là ký ức của một mái nhà.

Là người nhớ những câu chuyện mà lớp trẻ chưa từng biết.

Là nơi con cháu tìm về để hỏi một chuyện cũ, nghe một lời khuyên hay đơn giản chỉ để thấy rằng vẫn còn một người ngồi đó chờ mình trở về.

Một gia đình có người già cũng giống như một ngôi nhà còn giữ được một kho ký ức.

Về già, mình có thể không còn nhanh nhẹn và xông xáo như thời trẻ, nhưng đổi lại thường là sự cẩn trọng, điềm đạm và khả năng nhìn một chuyện từ nhiều phía.

Thời gian đã lấy đi tuổi trẻ, nhưng cũng trao lại nhiều điều.

Sự từng trải.

Khả năng buông bỏ.

Sự hiểu biết về lòng người.

Và quan trọng hơn, biết điều gì thật sự đáng để mình bận tâm.

Ngày trẻ, người ta thường cố gắng có thêm.

Về già, có lẽ lại học cách bớt đi.

Bớt hơn thua.

Bớt giận hờn.

Bớt chạy theo ánh mắt người đời.

Bớt giữ những điều chẳng còn cần thiết.

Để dành thời gian cho sức khỏe, cho người mình thương và cho chính mình.

Đó có lẽ là vẻ đẹp riêng của tuổi già:

Chân chất mà bền bỉ.

Hiểu biết mà vững vàng.

Minh triết mà điềm đạm.

Tỉnh táo mà thong dong.

Tuổi trẻ có vẻ đẹp của tuổi trẻ.

Tuổi già cũng có vẻ đẹp của tuổi già.

Một bên rực rỡ bởi những điều đang bắt đầu. Một bên sâu sắc bởi những gì đã trải qua.

Vậy nên đừng quá sợ những nếp nhăn hay mái tóc bạc.

Chỉ cần còn biết quý một buổi sáng được thức dậy, còn thấy vui trước cây cỏ, hoa lá, còn thương những người bên cạnh, còn biết mình may mắn vì được sống thêm một ngày…

thì mình vẫn đang sống một quãng đời rất đẹp.

Cảm ơn những năm tháng đã đi qua.

Cảm ơn những người vẫn còn bên cạnh.

Cảm ơn Đời, cảm ơn Trời vì sáng nay mình vẫn còn được hiện diện giữa cuộc đời này.

Và mong rằng khi tuổi đã cao, lòng mình lại càng nhẹ.

Sống chậm hơn một chút.

Biết đủ hơn một chút.

Thong dong hơn một chút.

Và bình an hơn mỗi ngày.